Không để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại quốc lộ 1A và khu vực cửa khẩu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có phương án sắp xếp, điều tiết hàng hóa xuất nhập khẩu dịp Tết Nguyên đán.
Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu không để ùn tắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa dịp Tết

Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu không để ùn tắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa dịp Tết

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác điều tiết, sắp xếp phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại quốc lộ 1A và khu vực cửa khẩu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Cùng với đó, lực lượng Biên phòng, lực lượng QLTT tỉnh tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu; phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu;

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là Đêm Giao thừa…

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, ngày 7-1, tại 6 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là 1.042 xe, trong đó,xuất khẩu 427 xe (334 xe hoa quả xuất khẩu); nhập khẩu 615 xe.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) cũng cho biết, trong tuần đầu năm 2024, số lượng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua 6 cửa khẩu đường bộ của Lạng Sơn tăng gần 300 xe so với một tháng trước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe chở hàng hóa xuất khẩu và có khoảng 800 xe chở hàng hóa nhập khẩu.

Số lượng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu tăng do vào thời điểm này các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng hoa quả tươi và nông sản. Đồng thời, các doanh nghiệp trong nước cũng gia tăng nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm, linh kiện máy móc… để phục vụ sản xuất thời điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, dù số lượng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tăng mạnh nhưng hiện thời gian thông quan hàng hóa rất nhanh. Các xe không phải chờ đợi lâu, được làm thủ tục xuất khẩu ngay trong ngày và không xảy ra tình trạng ùn ứ.