Không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ và phát sinh "điểm nóng" về ANTT

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Bạch Thành Định – Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016 của Công an quận Hà Đông tổ chức sáng nay 19-1-2016.

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2015, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn Thủ đô có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám đốc CATP, Quận ủy, HĐND, UBND quận, CAQ đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đoàn thể và chính quyền địa phương dựa vào nhân dân chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu qủa các biện pháp, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục giữ vững, ổn định tình hình ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo báo cáo của CAQ Hà Đông, năm 2015, tội phạm hình sự đã được kiềm chế, xảy ra tổng số 157 vụ, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2014; tội phạm cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tệ nạn xã hội, hoạt động cờ bạc trên địa bàn có xu hướng giảm, không có tụ điểm phức tạp, gây nhức nhối trong nhân dân; đối với tệ nạn mại dâm còn tiềm ẩn tại một số địa bàn giáp ranh các quận, huyện lân cận, nên khi lực lượng chức năng tổ chức truy quét, các đối tượng dễ dàng chuyển sang địa bàn khác, gây khó khăn cho công tác bắt giữ, xử lý…

Thiếu tướng Bạch Thành Định trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Tiếp tục thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2015”, CAQ Hà Đông làm tốt công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT-TTĐT đến từng đơn vị, cơ sở, tình trạng vi phạm TTATGT-TTĐT có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh… từng bước được xử lý triệt để, tạo đường thông hè thoáng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã biểu dương những nỗ lực, kết quả CAQ Hà Đông đạt được trong năm 2015 trên các lĩnh vực công tác, nhất là trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội...

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đề nghị CAQ Hà Đông tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo, chương trình công tác của CATP; thực hiện quyết liệt các biện pháp giữ gìn trật tự ATGT - TTĐT; nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

Năm 2015, CAQ Hà Đông được Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ, nhiều tập thể, cá nhân của CAQ Hà Đông có thành tích xuất sắc đã được Bộ Công an tặng Bằng khen, CATP tặng Giấy khen…