Không để tuột cơ hội

ANTĐ - Báo Chứng khoán Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, cơ quan này đã quyết định mở rộng gói cứu trợ cho thị trường chứng khoán đang trên đà lao dốc không phanh, bất chấp những biện pháp cấp bách nhằm lấy lại lòng tin từ chính phủ và giới đầu tư. Thị trường cổ phiếu Trung Quốc hoàn toàn mất phương hướng, lượng giao dịch bán ra đang tăng chóng mặt. Cơn “sóng thần” này sẽ tác động tiêu cực hay lại là cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam?

Giới chuyên gia chứng khoán Trung Quốc và quốc tế nhận xét, hiện tượng bán tống bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bất chấp các cam kết và giải pháp tức thời từ chính phủ, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn hỗn loạn. Tình hình càng căng thẳng hơn do có khoảng 660 doanh nghiệp Trung Quốc gửi yêu cầu ngừng giao dịch cổ phiếu để tránh lỗ thêm.

Theo Báo Chứng khoán Trung Quốc, hiện có khoảng 51% loại cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến tự dừng giao dịch, tức là có khoảng 2.200 tỷ USD vốn bị tạm khóa. Bảng điện tử trên các sàn chứng khoán vẫn “nhuộm đỏ” mỗi ngày.

Các nhà đầu tư ngày càng bi quan về khả năng phục hồi. Cũng giống như thị trường chứng khoán Việt Nam trước đây, giới đầu tư Trung Quốc nhìn nhau để bán hoặc mua. Vì thế khi thấy nhiều người bán là cuống cuồng bán ra, tâm lý “bầy đàn” khiến thị trường nhanh lao dốc xuống đáy. Trong khi đó, theo Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây lại có nhiều điều kiện tốt hơn để đón dòng vốn từ Trung Quốc chảy sang (nếu có).

Việc Thủ tướng Chính phủ hồi cuối tháng 6 cho phép tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, được cho là một động thái tích cực để thu hút đầu tư vào nước ta. Đặc biệt, thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều tuần nay lại đang đi lên. Dòng tiền khối ngoại mua chứng khoán nước ta trong tuần vừa qua là nhiều nhất từ đầu năm. Điều này chứng tỏ giới đầu tư quốc tế rất “tỉnh táo, sáng suốt”, nhìn thấy cơ hội kiếm lãi ở Việt Nam để luân chuyển dòng vốn sang.

Giới chuyên gia tài chính, chứng khoán trong nước cho rằng, cơn suy thoái của thị trường chứng khoán Trung Quốc ít nhiều ảnh hưởng tới Việt Nam. Tuy nhiên, nếu khéo léo, chúng ta sẽ có lợi. Dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc có đổ vào nước ta hay không hoàn toàn phụ thuộc chính sách, chiến lược đầu tư của các quỹ, các tổ chức. Không thể để tuột khỏi tay, bởi cơ hội hiếm khi lặp lại.