Không để hình thành các ổ nhóm tội phạm thanh thiếu niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là huyện có tốc độ phát triển nhanh, tình hình an ninh trật tự tại Ba Vì (Hà Nội) đang có dấu hiệu phức tạp, nhất là việc xuất hiện dấu hiệu các ổ nhóm thanh thiếu niên phạm pháp hình sự. Do vậy, công tác đấu tranh, phòng ngừa đang được Công an huyện chú trọng.

Liên tiếp triệt phá các vụ án có dấu hiệu hoạt động ổ nhóm

Cuối năm 2020, tại địa bàn xã Vân Hòa (huyện Ba Vì) xảy ra một vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên khiến 2 đối tượng bị thương và được Công an xã Vân Hòa đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn của nhóm Nguyễn Văn Công (SN 1989, trú tại xã Vân Hòa) và Phùng Văn Hùng (SN 1990, trú tại xã Yên Bài) với nhóm của Nguyễn Năng Duy (SN 2000) và Nguyễn Văn Trinh (SN 2002, cùng trú tại Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Các đối tượng sau đó đã rủ thêm đồng bọn tụ tập, dùng thắt lưng da, gậy tre làm hung khí lao vào hỗn chiến. Rất may ngay sau đó Công an xã Vân Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - CAH Ba Vì kịp thời có mặt giải quyết. Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng.

Ngày 1-10-2021, một vụ ẩu đả lại xảy ra tại địa bàn xã Đông Quang. Nguyễn Hoài Nam (SN 1975, trú tại Lê Lợi, thị xã Sơn Tây) cùng Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, trú tại xã Cam Thượng, Ba Vì) và Vũ Như Duy (SN 1988, trú tại Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) rủ nhau đi uống rượu ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Đến khoảng 21h cùng ngày, các đối tượng điều khiển ô tô về Sơn Tây. Trong lúc lái xe, Nguyễn Hoài Nam lái xe vượt một xe máy đi cùng chiều và va chạm với xe tải. Sau đó, giữa đôi bên xảy ra cãi vã, chửi bới và đánh nhau. Các đối tượng đã dùng tuýp sắt để ra đòn với đối phương khiến 4 đối tượng trong vụ việc trên bị thương tích. 5 đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố.

“Chỉ có làm tốt công tác phòng ngừa mới có thể hạn chế việc hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động. Ở đây, chúng tôi xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ từ cấp huyện đến xã. Bên cạnh đó, cũng rất mong các gia đình, nhà trường hãy cùng chung tay trong việc giáo dục, quản lý con em. Đây không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội, mà còn xây dựng, phát triển địa phương trong tương lai”.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng CAH Ba Vì

Mới đây nhất, CAH Ba Vì cũng đã làm rõ 13 đối tượng liên quan đến một vụ hỗn chiến xảy ra tại đám cưới ở thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái. Theo đó, khoảng 20h30 ngày 19-4-2022, sau khi uống rượu tại nhà chú rể, nhóm trai làng gồm Trần Văn Tuấn (SN 1999) và 20 nam, nữ thanh niên khác rủ nhau sang nhà cô dâu chơi theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình vui chơi, nhóm của Trần Văn Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm của Nguyễn Quang Thắng (SN 1995, cũng ở thôn Đồng Bảng).

Các đối tượng đã dùng ghế inox tại đám cưới đuổi đánh nhau dọc theo đường xóm Minh Nghĩa, xã Đồng Bảng. Được mọi người can ngăn nên nhóm của Tuấn đi về nhà chú rể, còn Thắng bỏ về nhà. Biết tin Nguyễn Quang Thắng bị đánh, Nguyễn Quang Chiến (anh trai Thắng) đã đến khu vực nhà trai chửi bới, thách thức và bị nhóm của Tuấn xông ra tấn công. Nhiều người trong đám cưới ra can ngăn nên các đối tượng sau đó đã giải tán. Sau vụ việc, Nguyễn Quang Hiếu và Nguyễn Quang Huy (là em ruột và em họ của Chiến - Thắng) đã đi tìm Tuấn để hành hung. Hậu quả, Tuấn phải đi bệnh viện cấp cứu, còn Chiến bị thương nhẹ.

Lực lượng CAH Ba Vì bàn phương án tác chiến chi tiết

Lực lượng CAH Ba Vì bàn phương án tác chiến chi tiết

Trên đây chỉ là 3 trong số những vụ án liên quan đến các ổ nhóm đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn mà thời gian qua CAH Ba Vì đã xử lý. Thực tế cho thấy, không chỉ riêng địa bàn Ba Vì mà thời gian qua ở nhiều quận, huyện Hà Nội đã xảy ra tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng… Trước tình hình đó, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm, CAH Ba Vì đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa.

Quyết không để hình thành các ổ nhóm tội phạm

“Không phải tự nhiên Giám đốc CATP Hà Nội ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa các ổ nhóm tội phạm thanh thiếu niên, tội phạm chưa thành niên. Đây là thực trạng nhức nhối hiện nay mà nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp thì sẽ ngày một phức tạp hơn, nhất là đối với huyện miền núi đang phát triển như Ba Vì. Chúng tôi xác định rõ mục tiêu là không để hình thành các ổ nhóm tội phạm nên chỉ cần phát hiện các đối tượng có biểu hiện tụ tập hoạt động phạm tội là sẽ triển khai biện pháp giải quyết ngay” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng CAH Ba Vì cho biết.

Với tinh thần quyết liệt, thời gian qua, CAH Ba Vì giao cho các lực lượng, trong đó chủ công là Đội Cảnh sát hình sự tổ chức điều tra cơ bản, nắm và dự báo tình hình các ổ nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng… Trên cơ sở đó, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và công an các xã, thị trấn vào cuộc. Trung tá Hà Huy Bình - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAH Ba Vì thông tin: “Chúng tôi đã chủ động rà soát các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên đang thất nghiệp, không công ăn việc làm ổn định, hoặc trẻ chưa thành niên bỏ học, ham chơi, lêu lổng… để có biện pháp quản lý, giám sát. Bên cạnh đó, tổ chức điều tra kịp thời các vụ án xảy ra trên địa bàn, xử lý các đối tượng để tạo sự răn đe”.

CAH Ba Vì xử lý nghiêm các nhóm đối tượng vi phạm

CAH Ba Vì xử lý nghiêm các nhóm đối tượng vi phạm

Bên cạnh đó, CAH Ba Vì cũng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tại các địa bàn xã, thị trấn, lực lượng công an đều phối hợp với chính quyền địa phương đăng tải các bài viết tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên các hội nhóm. Thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, CAH Ba Vì cũng nhắc nhở các gia đình quan tâm, chăm sóc, giáo dục con em trở thành người có ích cho xã hội.

Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với các nhà trường đóng trên địa bàn tổ chức các buổi trò chuyện, giao lưu và động viên các em học sinh phấn đấu, nỗ lực trở thành người có ích cho xã hội… Mặt khác, đơn vị cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát đặc biệt vào ban đêm, dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã, nhằm kịp thời phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện vi phạm pháp luật. Giao cho lực lượng công an xã phải nắm chắc tình hình, số lượng thanh, thiếu niên trên địa bàn; các đối tượng trong diện quản lý; các đối tượng tù tha…

“Chỉ có làm tốt công tác phòng ngừa mới có thể hạn chế việc hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động. Ở đây, chúng tôi xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ từ cấp huyện đến xã. Bên cạnh đó, cũng rất mong các gia đình, nhà trường hãy cùng chung tay trong việc giáo dục, quản lý con em. Đây không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội, mà còn xây dựng, phát triển địa phương trong tương lai” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn đánh giá.