Không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội lộng hành

ANTD.VN - Ngày 30-1, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng một số phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội dự hội nghị.

Bàn về các mục tiêu, yêu cầu công tác trong thời gian tới, Hội nghị đã thống nhất, năm 2018, lực lượng CATP Hà Nội đã tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các mặt công tác trọng tâm, đột phá, theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy CATP và thực hiện nghiêm túc năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” của thành phố gắn với phương châm hành động là “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đại diện các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm CATP Hà Nội dự Hội nghị  Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 

Tiếp đến là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản gắn với công tác điều tra tội phạm; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH). Kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi các TNXH, giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Quá trình phòng, chống tội phạm phải điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 75%. Trong đó, tỉ lệ điều tra, khám phá loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên. Kết quả phát hiện, xử lý án kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, công nghệ cao cao hơn năm 2017; giảm 10% số đối tượng truy nã hiện hành; tiếp tục duy trì tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 90%.

Và mục tiêu, yêu cầu thứ ba là thực hiện nghiêm túc Đề án của Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng theo Nghị quyết TƯ 4 và siết chặt kỷ cương, kỷ luật...

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh, năm  2017, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và TNXH trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật. Đó là chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố những giải pháp hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tiếp đến, xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và TNXH, đưa công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm luôn ở thế chủ động, điển hình và hoàn thành xuất sắc các đợt cao điểm tập trung trấn áp tội phạm theo sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)…

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát biểu tổng kết hội nghị.

Đặc biệt, kết quả điều tra, khám phá chung, khám phá trọng án đạt cao và vượt chỉ tiêu Nghị quyết 37 của Quốc hội đề ra; không để tồn tại các tụ điểm về TNXH gây nhức nhối trong dư luận và không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, TNXH hoạt động lộng hành, kéo dài…

Nói về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Thiếu tướng Đinh Văn Toản khẳng định, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm cần tiếp tục bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố cũng như CATP về công tác phòng, chống tội phạm và TNXH, đặc biệt là kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai Chương trình công tác Công an năm 2018 của CATP Hà Nội vừa qua.

Chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng, thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tác phong chiến đấu; tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm túc quy chế, quy trình công tác và Điều lệnh CAND.

Làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo về tình hình, trên cơ sở chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả các mặt công tác công an, đồng thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, trong đó lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm.

Tập trung lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và TNXH theo các chuyên đề đang thực hiện, nhất là tội phạm có tổ chức, “núp bóng” doanh nghiệp tài chính hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm ma túy, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, vệ sinh ATTP và tội phạm khai thác tài nguyên, khoáng sản…

Đối với nhiệm vụ trước mắt, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục tập trung triển thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Mệnh lệnh số 01/ML-CAHN-PV11 của Giám đốc CATP Hà Nội và kế hoạch của CATP về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.