Không có cơ sở khẳng định vaccine dịch vụ an toàn hơn

ANTĐ - Như ANTĐ đã phản ánh, vì lo ngại chất lượng của vaccine tiêm chủng mở rộng nên gần đây, người dân đổ xô đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ. Vấn đề này đã được đưa ra tại cuộc tọa đàm trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sáng 2-8 và các chuyên gia đồng loạt lên tiếng khẳng định, chất lượng vaccine dịch vụ và vaccine tiêm chủng mở rộng là như nhau.

Không có cơ sở khẳng định vaccine dịch vụ an toàn hơn  ảnh 1
Người dân nên tiếp tục đưa con em đi tiêm chủng, vì quyền lợi,
trách nhiệm cũng như tương lai của trẻ và cả cộng đồng


Vaccine miễn phí có tốt?

Tại buổi tọa đàm, một người dân ở Đồng Nai chia sẻ: “Tôi phát khóc khi nghe mọi người bảo “Tiếc gì một chút tiền, nhỡ con làm sao lại ân hận cả đời”. Rồi vaccine mà miễn phí, chất lượng có đảm bảo không, bảo quản có tốt không? Vài trăm nghìn tiêu cũng hết… và cuối cùng, tôi đã đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ”… Rõ ràng,  ngày càng nhiều người dân có tâm lý lo ngại tiêm phòng mở rộng nhiều nguy cơ tai biến hơn tiêm dịch vụ. 

GS.TS Nguyễn Đình Bảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Vaccine và Sinh phẩm y tế cho biết, một số bà mẹ đã đưa con đến tiêm dịch vụ, đó là sự lựa chọn tự nguyện và chúng ta không có lý do gì để trách các bà mẹ đó. “Thế nhưng, nếu nói rằng vaccine tiêm dịch vụ ít tai biến hơn vaccine tiêm chủng mở rộng, thì tôi thấy chưa có cơ sở. Để có thể so sánh được vaccine tiêm dịch vụ và tiêm chủng mở rộng, loại vaccine nào gây ra ít hoặc nhiều biến chứng hơn vaccine kia, cần điều tra trên phương pháp khoa học. Trên thực tế chưa có nghiên cứu nào kết luận việc vaccine dịch vụ ít biến chứng hơn vaccine tiêm chủng mở rộng” - GS.TS Nguyễn Đình Bảng nhấn mạnh. 

PGS.TS Đỗ Sỹ Hiển, nguyên Chủ nhiệm Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia phân tích: vaccine vô bào (dùng chủ yếu trong tiêm dịch vụ) và vaccine ho gà toàn tế bào (dùng trong tiêm chủng mở rộng) khác nhau về công nghệ sản xuất. Vaccine vô bào làm từ thành phần kháng nguyên chiết xuất từ tế bào vi khuẩn chứ không phải cả tế bào, do đó ít gây ra nhiều loại phản ứng hơn. GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho biết, về tính an toàn của vaccine thì vaccine vô bào an toàn hơn theo nghĩa ít phản ứng phụ tại chỗ hơn chứ không phải an toàn hơn nghĩa là ít phản ứng nặng trầm trọng xảy ra hơn. GS.TS Nguyễn Trần Hiển khẳng định: “Tiêm chủng mở rộng miễn phí hoàn toàn, trong khi tiêm dịch vụ phải mất tiền, còn chất lượng vaccine là như nhau”.

Thanh tra toàn diện công tác tiêm chủng

Sau hàng loạt sai phạm trong công tác tiêm chủng vừa được Bộ Y tế công bố, người dân đang hết sức hoang mang, lo lắng. Trả lời những câu hỏi liên quan từ phía người dân, tại buổi tọa đàm, GS.TS Nguyễn Trần Hiển cho biết, qua thanh kiểm tra tại một số địa phương và phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm, Bộ Y tế nhận thấy cần phải tăng cường hơn nữa việc thanh, kiểm tra công tác tiêm chủng ở các tuyến. Tới đây, Bộ Y tế đề nghị sẽ thanh tra toàn diện công tác tiêm chủng mở rộng về cả phạm vi và nội dung, ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. 

Cụ thể, sẽ thanh kiểm tra toàn bộ các quy trình liên quan tới tiêm chủng an toàn, về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống sổ sách, bảo quản vaccine cũng như vấn đề tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và cấp phát vaccine ở các tuyến… Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng tăng cường việc xét soát hồ sơ cấp phép đăng ký, tiến hành kiểm tra kết hợp với Thanh tra Bộ Y tế và quản lý việc xuất nhập khẩu, tạm dừng thậm chí đình chỉ vaccine nếu cần thiết. Ở tuyến khu vực và tỉnh, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Paster đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn cán bộ, giám sát kiểm tra triển khai quy trình tiêm chủng an toàn.

Cũng liên quan đến vấn đề này, GS.TS Trịnh Quân Huấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, không riêng gì ở Việt Nam mà ở tất cả các nước sau khi có sự cố tai biến sau tiêm vaccine thì tỷ lệ tiêm chủng đều giảm nhanh. Vì thế, ngành y tế mong muốn người dân vẫn tiếp tục đưa con em đi tiêm chủng, vì quyền lợi, trách nhiệm cũng như tương lai của trẻ và cả cộng đồng.  Về phía ngành y tế sẽ có trách nhiệm cao nhất trong việc tăng cường đảm bảo an toàn tiêm chủng.