Không có căn cứ thể hiện tổ công tác 141 đánh người vi phạm giao thông

ANTĐ - Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, do bỏ chạy lạng lách tốc độ cao, trên đường nhiều vật cản nên anh Hoàng đã đâm xe vào dải phân cách dẫn đến bị nhiều thương tích trên cơ thể.

Chiều nay (20-3), Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì buổi họp, thông tin ban đầu với một số cơ quan báo chí về vụ tự gây tai nạn xảy ra trên phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, hôm 14-3.

Thiếu tướng Trần Thùy chủ trì buổi thông tin  với báo chí


Nội dung vụ việc được Thượng tá Vũ Thái Hưng - Phó Thủ trưởng CQĐT CAQ Hai Bà Trưng nêu tóm tắt như sau: khoảng 16h10 ngày 14-3, CAQ Hai Bà Trưng nhận được tin báo tại trước cửa nhà số 215 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là một nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị lực lượng 141 của CATP Hà Nội kiểm tra đã bỏ chạy, đâm vào dải phân cách giữa đường nên bị thương, sau đó đã được lực lượng 141 và nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thực hiện điều tra, giám định dấu vết trên chiếc xe máy gặp tại nạn, trên thân thể nạn nhân tên là Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê ở Thanh Hóa); ghi lời khai của bị nạn, nhân chứng xung quanh hiện trường; tạm giữ công cụ hỗ trợ (dùi cui cao su, dùi cui nhựa, gậy chỉ huy giao thông) của các cán bộ tổ công tác Y5/141 – CATP để tiến hành giám định, trưng cầu giám định cơ chế hình thành vết thương tích trên má phải của nạn nhân; trưng cầu giám định nhóm máu để lại ở hiện trường, để lại trên xe máy với nhóm máu của nạn nhân. Căn cứ các tài liệu đã thu thập, đến nay đủ căn cứ xác định diễn biến vụ việc như sau:

Khoảng 15h30 ngày 14-3, anh Nghiêm Duy Hoàng điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter (BKS: 29H1-04816) không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe, đi từ hướng cầu Vĩnh Tuy về cầu Mai Động thì gặp tổ công tác Y5/141 – CATP Hà Nội. Khi các đồng chí trong tổ Y5 là Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Tiến Thịnh đứng trước số nhà 253 Minh Khai phát hiện, thông báo cho các đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Tuấn Anh (đứng ngang số nhà 217) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì anh Hoàng không chấp hành, mà quay đầu xe bỏ chạy ngược lại hướng cầu Vĩnh Tuy.

Thấy người điều khiển phương tiện bỏ chạy, đồng chí Tâm và đồng chí Thịnh đã di chuyển ra lòng đường để ngăn chặn. Lúc này, anh Hoàng lại quay đầu xe bỏ chạy lần 2 theo hướng về cầu Mai Động.

Ngay lập tức, các thành viên trong tổ Y5 là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Mạnh Hải đã di chuyển xuống lòng đường chặn xe. Đồng chí Tuấn Anh đứng cách vỉa hè 4,6 mét, mặt hướng về anh Hoàng, cầm gậy chỉ huy giao thông giơ ra phía trước mặt ra lệnh cho Hoàng dừng xe nhưng nam thanh niên này không tuân theo mà tăng ga, lách xe qua đồng chí Tuấn Anh sang dải phân cách giữa đường. Lúc này đồng chí Hải đứng sau, cùng hướng, cách đồng chí Tuấn Anh 1,7 mét, cách vỉa hè 5,8 mét, tay trái cầm bộ đàm, miệng thổi còi, tay phải cầm gậy nhựa 1m (gậy trang bị cho CSCĐ) giơ ngang để ra hiệu cho người vi phạm dừng lại nhưng Hoàng vẫn tiếp tục chạy xe với tốc độ cao, lách sang dải phân cách để bỏ chạy.

Do chạy với tốc độ cao, phải chuyển hướng gấp trong điều kiện chật hẹp (vì lúc này, phía trước có xe ô tô đang di chuyển) nên Hoàng đã lao vào dải phân cách, ngã và bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, các đồng chí Lưu Văn Uyên và Nguyễn Minh Tâm đã cùng nhân dân đưa Hoàng đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Cơ quan điều tra đã có kết luận ban đầu về vụ tự gây tai nạn (Ảnh hiện trường vụ án)

Theo Thiếu tướng Trần Thùy, căn cứ tài liệu điều tra, xác minh đã thu thập, có đủ cơ sở khẳng định: anh Nghiêm Duy Hoàng đã có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe máy, giấy tờ tùy thân (vi phạm Nghị định 71/CP); khi tham gia thông phát hiện lực lượng 141 làm nhiệm vụ ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng không chấp hành, bỏ chạy nhiều lần (vi phạm Nghị định 73/CP) gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Do vậy, lực lượng cảnh sát Y5/141 – CATP Hà Nội kiên quyết ngăn chặn, xử lý là cần thiết, đúng căn cứ pháp luật. Sau khi xảy ra việc anh Hoàng tự gây tai nạn, lực lượng Y5/141 đã kịp thời cùng nhân dân đưa anh Hoàng đi cấp cứu thể hiện tinh thần trách nhiệm với người bị nạn.

Căn cứ lời khai các nhân chứng, kết quả công tác khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, khám nghiệm thu thập các dấu vết trên phương tiện, kết quả giám định các dấu vết, công cụ hỗ trợ, các thương tích trên người bị nạn và cơ chế hình thành thương tích, có thể kết luận: do vi phạm Luật Giao thông nên khi bị lực lượng công an phát hiện, kiểm tra, Hoàng đã cố tình chạy trốn, chống lại sự kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ. Do bỏ chạy lạng lách tốc độ cao, trên đường nhiều vật cản, Hoàng đã đâm xe vào dải phân cách nên bị nhiều thương tích trên cơ thể. Việc anh Hoàng khai bị lực lượng 141 đánh là không có căn cứ.

Trong quá trình thu thập tài liệu về nhân chứng, có 2 nhân chứng khai nhìn thấy lực lượng CSCĐ dùng gậy vụt vào mặt anh Hoàng làm anh Hoàng bị thương, ngã vào dải phân cách. Qua thực nghiệm điều tra thấy, do các vị trí nhân chứng ở các góc quan sát khác nhau, ở xa nên lầm tưởng việc đồng chí Hải cầm gậy nhựa giơ ngang để ra hiệu cho Hoàng dừng xe là đánh anh Hoàng. Trên cơ sở căn cứ vào kết quả giám định cơ chế hình thành dấu vết thương để lại trên gò má phải của anh Hoàng, dấu máu để lại hiện trường, kết quả giám định dấu vết trên chiếc gậy nhựa của đồng chí Hải, được Cơ quan điều tra thu giữ và các lời khai nhân chứng khác, có đủ căn cứ xác định lời khai hai nhân chứng này là không khách quan. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, theo tinh thần "ai đúng, ai sai đến đâu sẽ đều được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật", Thiếu tướng Trần Thùy khẳng định.