Không cho con đi tiêm chủng, 513 phụ huynh bị bắt

ANTĐ - Hôm qua 3-3, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ ít nhất 513 phụ huynh ở thành phố Peshawar, tỉnh KhyberPakhtunkhwa, miền Tây Bắc nước này vì không cho con đi tiêm, uống vaccine bại liệt. 

Không cho con đi tiêm chủng, 513 phụ huynh bị bắt ảnh 1 Một trẻ em ở Rawalpindi, Pakistan được uống vaccine bại liệt

Các vụ bắt giữ đã diễn ra từ ngày 2-3 khi chính quyền Pakistan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng mới nhằm phòng ngừa bại liệt cho hơn 2,7 triệu trẻ em ở tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa. Những người này bị cáo buộc gây nguy hiểm về an toàn sức khỏe cho cộng đồng, bởi bại liệt là một bệnh dịch virus rất dễ lây lan và Pakistan là một trong ba nước trên thế giới mà dịch bại liệt vẫn đang hoành hành. Năm 2014, tại nước này ghi nhận 306 ca nhiễm, cao nhất trong vòng 14 năm trở lại đây. Cảnh sát Pakistan cho biết, những người bị bắt sẽ được trả tự do sau khi viết cam kết cho con cái họ được tiêm chủng.