Khống chế nhóm thanh niên tụ tập đua xe manh động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29-11, Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập tổ chức chạy xe, đánh võng, bốc đầu và tấn công lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Nhóm thanh niên tụ tập đua xe chống trả Công an khi bị bắt giữ vừa bị lực lượng Công an TP Tuyên Quang, bắt giữ và xử lý

Trước đó, khoảng 1h sáng 28/11/2021, CATP Tuyên Quang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên đang điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe trên các tuyến đường quanh TP Tuyên Quang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT CATP đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường kịp thời triển khai biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn nhóm đối tượng.

Phát hiện lực lượng Công an truy đuổi, nhóm đối tượng bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy thoát thân. Một số đối tượng manh động chuẩn bị sẵn gậy gỗ, gạch đá, ống tuýp sắt để quyết liệt chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đã có 5 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng 5 chiếc xe mô tô các loại.

5 đối tượng bị lực lượng chức năng truy bắt đưa về trụ sở Công an để xác minh xử lý

5 đối tượng bị lực lượng chức năng truy bắt đưa về trụ sở Công an để xác minh xử lý

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 2006, trú tại xã Tân Tiến); Trần Văn Hậu (SN 2004, trú tại phường Nông Tiến); Nguyễn Thanh Toàn (SN 2006, trú tại phường Tân Hà); Đinh Quang Hà (SN 2003, trú tại phường Hưng Thành) đều thuộc TP Tuyên Quang và Phạm Anh Tuấn (SN 2005, trú tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Trước khi tổ chức gặp nhau để đua, nhóm đối tượng này đã lên mạng xã hội (facebook) liên lạc giao hẹn và ấn định thời gian, địa điểm để tụ tập lạng lách, đánh võng, bốc đầu.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.