Không cần thiết nội soi đại tràng sau 75 tuổi

ANTD.VN -Một nghiên cứu mới cho thấy, nội soi đại tràng có thể sớm phát hiện những khối ung thư trong ruột kết, nhưng lại không mang lại nhiều lợi ích phòng ngừa ung thư sau 75 tuổi. 

Qua theo dõi hơn 1,3 triệu bệnh nhân từ 70-79 tuổi, các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra, nội soi đại tràng giảm 2-3% nguy cơ mắc bệnh ở những người dưới 75 tuổi, nhưng lại không có lợi ích với những người trên 75 tuổi.

Tuy nhiên, Hiệp hội Ung thư Mỹ lưu ý, những người trên 75 tuổi nên thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ bởi ở tuổi này thường mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao, cholesterol cao hay bệnh tiểu đường.