Không bớt xén quà Tết của người nghèo

ANTĐ - Chiều 5-1, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã thông tin về chương trình thăm, tặng quà tới các đối tượng chính sách, người hưu trí, người cao tuổi, gia đình nghèo… trên địa bàn nhân dịp Tết Bính Thân 2016. 

Theo đó, thành phố Hà Nội dành gần 282,9 tỷ đồng tặng quà 806.790 người thuộc diện đối tượng nêu trên trong dịp Tết này với mức quà dao động  từ 300.000 đến 1 triệu đồng. Đồng thời, thành phố cũng có kế hoạch thăm hỏi và tặng quà  các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn. 

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, ngoài quà Tết của thành phố, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có cơ chế hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Sở LĐ-TB&XH sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, không để xảy ra tình trạng bớt xén, ăn chặn quà Tết dành của người nghèo và các gia đình chính sách.