Hà Nội

Không biết tiếng Việt vẫn vượt đường tiểu ngạch vào Việt Nam buôn ma túy

ANTĐ - Vượt đường tiểu ngạch vào Việt Nam để buôn ma túy nhưng do không biết tiếng Việt, nên Linh Cảnh Tuấn và Lương Chấn Quân, hai đối tượng người Trung Quốc đã thuê Nông Hữu Chiến và Triệu Văn Thống vận chuyển đi tiêu thụ.

Sau một thời gian lần theo dấu vết tội phạm, vừa qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CAQ Hoàn Kiếm, phối hợp với CAP Đồng Xuân, bất ngờ kiểm tra xe taxi BKS 30A 332.18 tại trước cửa số nhà 278 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, phát hiện trên xe chở hai nam thanh niên là Nông Hữu Chiến, SN 1988 và Triệu Văn Thống, SN 1991, cùng trú tại Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng đang vận chuyển ma túy. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên người Chiến 2 gói ni lông màu trắng kích thước 15cm x 25cm và 4cm x 5cm chứa các tinh thể màu trắng.

4 đối tượng bị bắt giữ

Tuấn và Quân - Hai đối tượng người Trung Quốc

Đấu tranh tại chỗ, Chiến khai nhận, số “hàng” trên là ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng gần 500g, đang được Chiến và Thống mang đi tiêu thụ cho Linh Cảnh Tuấn, SN 1983 và Lương Chấn Quân, SN 1983, cùng trú tại Hạ Lôi, Đại Tân, Quảng Tây, Trung Quốc. Thời điểm đó, Tuấn và Quân đang đứng cách vị trí của Thống và Chiến khoảng 100m. Tổ công tác đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng Tuấn và Quân, sau đó đưa 4 đối tượng về trụ sở CAP Bồ Đề để điều tra, làm rõ.

Gói ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 500g đang được Chiến và Thống vận chuyển đi tiêu thụ

Tại cơ quan công an, Tuấn và Quân khai nhận, số “hàng” trên được vận chuyển vào Việt Nam qua đường tiể ngạch. Tuy nhiên, do không biết tiếng Việt đã thuê Chiến và Thống vận chuyển, mang đi tiêu thụ, Tuấn và Quân sẽ giám sát phía sau.

Cơ quan CSDDT – CAQ Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.