Khởi tố vụ vận chuyển trái phép 700.000 USD qua biên giới

ANTĐ - Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 700.000 USD qua biên giới gây xôn xao dư luận thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 24-9, CAH Hướng Hóa cho biết, đã có quyết định khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thủy (trú thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. 
Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 10h ngày 14-7, tại vị trí gần cột mốc 605 (Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra xe ô-tô bán tải mang BKS Lào 5777 và phát hiện trên xe có 700.000 USD không có giấy tờ hợp pháp.

Người điều khiển xe tên Són Si Ha Khôn (37 tuổi, trú tại huyện Cay Xỏn, tỉnh Savanakhet, Lào), là cán bộ Sở Giao thông công chính tỉnh Savanakhet, làm việc tại trạm cân Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn (tỉnh Savanakhet).

Tại cơ quan điều tra, Són Si Ha Khôn khai nhận, vận chuyển số ngoại tệ này cho một phụ nữ Việt Nam trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa qua Lào tiêu thụ.

Đây là một trong những vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép lớn nhất từ trước đến nay qua tuyến biên giới Việt- Lào ở tỉnh Quảng Trị.