Khởi tố vụ án “bán độ” ở CLB V.Ninh Bình

ANTĐ - Hôm qua 15-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra trong trận đấu giữa CLB V.Ninh Bình và đội chủ nhà Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ AFC Cup hôm 18-3.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa, thời điểm 3 ngày trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ các cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt để bàn phi vụ “làm ăn”, cá độ bóng đá trận đấu với Kelantan. Nhận thấy lợi ích tương đối lớn, mà lại “dễ làm”, nhóm cầu thủ này dễ dàng để đồng ý. Ngay sau đó, có thêm 5 cầu thủ khác được kéo vào “đường dây” này để việc cá độ có thể diễn ra suôn sẻ hơn, là các cầu thủ Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng. Nhóm cầu thủ này thống nhất sẽ đánh kèo “tài” (trận đấu có nhiều hơn 3 bàn thắng) với nhà cái, qua một đối tượng trung gian là Đào Đức Lợi, với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhiệm vụ của nhóm cầu thủ này là làm thế nào để trận đấu có nhiều hơn 3 bàn thắng mới được ăn tiền, nếu có 3 bàn thì hòa tiền, và dưới 3 bàn thì sẽ chia nhau trả tiền.

Trận đấu sau đó kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về Ninh Bình (5 bàn) và các cầu thủ trên chia nhau số tiền 800 triệu đồng, cụ thể: Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng (mỗi người 85 triệu đồng), Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng (mỗi người 75 triệu đồng). Ngoài ra, có hai nhân vật cũng biết nhưng được cho là không trực tiếp tham gia vào việc dàn xếp tỉ số, là tiền vệ Lê Văn Thắng và Hoàng Danh Ngọc. Bởi, để “bịt đầu mối”, Trần Mạnh Dũng đã phải chi 20 triệu đồng cho Văn Thắng và 50 triệu đồng cho Danh Ngọc để những cầu thủ này “giữ mồm giữ miệng”.

Liên quan đến nhóm cầu thủ dàn xếp tỉ số này, thủ thành Nguyễn Mạnh Dũng mới đây đã bị “tố” là kẻ chủ mưu, chứ không phải Trần Mạnh Dũng. Trong khi đó, ông “bầu” Hoàng Mạnh Trường của V.Ninh Bình cho biết: “Có 3 cầu thủ cầm đầu việc dàn xếp tỉ số là Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng”. Ông Trường cũng tiết lộ, hầu hết các cầu thủ liên quan đến vụ việc này đã tìm đến gặp ông để xin lỗi và khai thêm một số thông tin liên quan đến nhiều trận đấu khác. “Các cầu thủ đã nói với tôi không chỉ riêng trận Kelantan được “làm độ”, mà còn một số trận đấu khác, với những cầu thủ không liên quan đến vụ án “đánh bạc” này. Những thông tin cụ thể sẽ được Cơ quan điều tra sớm làm rõ”, “bầu” Trường nói.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương bổ sung và hoàn tất hồ sơ.