Khởi tố vụ 4 công nhân cảng Hải Phòng đánh bạc

ANTĐ -Được nghỉ phép, 3 công nhân hiện đang làm tại Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu (Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng) cùng 1 công nhân đã về nghỉ hưu tổ chức cho gia đình đi tham quan du lịch cuối tuần tại miền Trung. Trong khi nghỉ tại khách sạn ở Hà Tĩnh, 4 đối tượng đánh bài lá ăn tiền bị công an bắt. Vụ án đã được khởi tố. 

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc vào sáng 2/8 tại khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng bị bắt gồm:  Phạm Văn Thế (Sn: 1989), Đinh Công Hùng (Sn: 1973) và Võ Văn Tám (Sn:1961) và Nguyễn Văn Thóa (Sn: 1957 ).

Ngày 5/8, đại diện Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, ông Lê Tiến Dũng, Phó Phòng Tổ chức nhân  sự cho biết, đến nay phía công ty chưa nhận được thông tin chính thức về vụ công nhân của cảng đánh bạc bị bắt tại tỉnh Hà Tĩnh từ phía cơ quan chức năng tỉnh đó mà chỉ qua thông tin báo chí đăng tải.

Trước thông tin cho rằng 4 người bị bắt là “cán bộ công chức” của Cảng Hải Phòng, ban lãnh đạo đã chỉ đạo xác minh xem 4 người bị bắt có phải là cán bộ công chức hay không?

4 đối tượng là công nhân Cảng Hải Phòng

Nội dung báo cáo nhanh từ Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu, 4 người bị bắt không phải là cán bộ công chức mà là công nhân bốc xếp phổ thông của cảng này, trong đó ông Nguyễn Văn Thóa trước đây là công nhân nhưng đã nghỉ hưu trước đó. Đặc biệt, thời gian này Cảng Hoàng Diệu không tổ chức cho công nhân viên chức đi tham quan du lịch. Do các công nhân Thế, Hùng, Tám được nghỉ theo chế độ nghỉ bù đã cùng ông Thóa tổ chức cho cả gia đình đi tham quan du lịch tại miền Trung…

Như thông tin đã đưa, khoảng 1 giờ sáng 2/8, lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh phát hiện, đột nhập phòng 403, khách sạn Bình Minh, nằm trên đường trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, bắt quả 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức bài phỏm. Tại chiếu bạc lực lượng Cảnh sát Cơ động thu giữ 12.660.000 đồng, trong đó thu tại chiếu là 5.160.000 đồng và trong người các đối tượng là 7.500.000 đồng; 4 điện thoại di động, 3 giấy chứng minh nhân dân, 1 bộ bài tây 52 quân. Bốn đối tượng Thế, Hùng, Thỏa và Tám khai là “cán bộ công chức” của Cảng Hải Phòng.