Khởi tố, tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

ANTĐ - CAH Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Trần Hoàng Lâm (SN 1996, trú tại thôn 10, xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo kết quả điều tra và lời khai của đối tượng, khoảng 21h20 ngày 11-3, Lâm cùng với một đối tượng tên Thảo (trú cùng xã), sử dụng 2 xe máy vận chuyển gỗ trái phép từ khu vực rừng do công ty TNHH MTV Đắk N’tao, huyện Đắk Song, quản lý, chạy theo đường tỉnh lộ 6 để đưa về thôn 4, xã Nâm N’jang. Theo đó, Thảo điều khiển một chiếc chở hai phách gỗ, còn Lâm điều khiển một chiếc xe máy chở gỗ 2 phách gỗ chạy phía sau. Do xe của Lâm không có đèn pha nên Lâm sử dụng đèn pin đội đầu. Để tránh sự phát hiện, cả 2 thống nhất khi khi đi qua trạm bảo vệ rừng số 1 của công ty TNHH MTV Đắk N’tao cả hai sẽ tắt đèn rồi phóng nhanh qua trạm.

Khởi tố, tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ ảnh 1
Tại thời điểm này, sau khi nhận được thông tin có đối tượng vận chuyển gỗ trái phép từ rừng đi qua trạm, anh Nguyễn Ngọc Toán – cán bộ bảo vệ rừng, báo cáo với anh Đinh Trọng Học – Đội phó phụ trách trạm bảo vệ rừng số 1 của công ty TNHH MTV Đắk N’tao, để triển khai lực lượng chốt chặn. Sau đó, anh Toán cầm đèn pin và anh Học cầm gậy cao su cùng với anh Trần Ngọc Thanh – cán bộ bảo vệ rừng cầm đèn pin ra trước Trạm bảo vệ rừng số 1 của công ty để chốt chặn, bắt giữ các đối tượng. 

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi vừa điều khiển xe chở gỗ chạy gần tới trạm quản lý bảo vệ rừng số 1, cả hai đều tắt đèn, Thảo chạy trước, Lâm chạy sau. Khi Thảo và Lâm điều khiển xe chở gỗ chạy cách trạm khoảng 10m thì anh Toán bật đèn soi vào mặt Thảo và Lâm. Thấy vậy Thảo điều khiển xe vượt qua thoát khỏi sự chốt chặn của lực lượng quản lý bảo vệ rừng. Còn Lâm khi phát hiện có đèn sáng rọi vào mặt, biết đó là lực lượng quản lý bảo vệ rừng, nhưng Lâm không dừng lại mà cố tình điều khiển xe lách về bên trái tránh anh Nguyễn Ngọc Toán và tránh ánh đèn dọi vào mặt, để không bị bắt giữ. Khi vừa qua khỏi ánh đèn chiếc sáng, Lâm phát hiện anh Đình Trọng Học cầm gậy cao su xông ra. Do khoảng cách rất gần, Lâm không kịp xử lý, nên đầu phách gỗ trên xe đã đâm vào người, khiến anh Học té ngã xuống đất tử vong ngay sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, Lâm đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ việc đang được CAH Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.