Khởi tố Phó trưởng Trung tâm hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn

ANTĐ - Ông Đinh Quang Khải (SN 1963), trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, hiện bị CQĐT CAQ Long Biên khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trong những nguyên đơn – bị hại tố cáo hành vi của ông Khải là ông Huỳnh, trú ở quận Ba Đình. Khoảng tháng 5-2013, qua người quen giới thiệu, ông Huỳnh gặp ông Khải và được nghe vị Phó trưởng Trung tâm hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn Công ty Quản lý bay miền Bắc, thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khoe Trung tâm đang tuyển người. Nếu ông Huỳnh muốn xin việc cho người nhà, “chỉ việc” nộp 8.000USD.

Sau khi nghe một số yêu cầu về người dự tuyển, ông Huỳnh thấy phù hợp nên đã nộp tiền và hồ sơ cho em họ của mình. Tổng cộng, Đinh Quang Khải đã nhận của ông Huỳnh 7.000USD và 55 triệu đồng. Tuy nhiên, vị Phó trưởng Trung tâm hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn đã không xin được việc làm cho người nhà ông Huỳnh. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, đề nghị ai là bị hại của Đinh Quang Khải, đến CQĐT CAQ Long Biên trình báo, cung cấp thông tin.