- Đánh sập đường dây mua bán "lô đề" tiền tỷ ở Ninh Bình
- 3 chú cháu "bắt tay" điều hành đường dây đánh bạc
Danh tính các đối tượng gồm Phan Quang Đông (SN 1969), doanh nghiệp tư nhân chuyên thu mua chế biến cói; Trần Văn Ngự (SN 1981), doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện tử điện lạnh; Phan Thúc Định (SN 1987), nhân viên lái xe ngân hàng; Phạm Thúy Thúy (SN 1988), vợ của Định, là kế toán một trường tiểu học; Hà Thị Lệ Thu (SN 1984), nhân viên ngân hàng; Trần Thị Huế (SN 1970), chủ kinh doanh quán cà phê; Trần Thị Thúy Hà (SN 1985), đại lý xổ sổ; Trần Xuân Vũ Đại (SN 1985), đại lý xổ số; Phạm Thị Tốt (SN 1982); Phan Minh Tuấn (SN 1967); Trần Thị Thảo (SN 1989).
![]() |
Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc |
Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Kim Sơn có nhóm đối tượng là doanh nghiệp tư nhân, câu kết với một số cán bộ công chức đang công tác tại các cơ quan trên địa bàn tổ chức đường dây đánh bạc qua zalo, facebook.
Các đối tượng mua bán số lô, số đề với quy mô lớn, số tiền sử dụng để đánh bạc hàng ngày lên đến hàng tỉ đồng. Những người tham gia đánh bạc trong đường dây này có quan hệ họ hàng hoặc quan hệ xã hội thân thiết.
![]() |
Nhóm đối tượng bị bắt giữ |
Cơ quan điều tra đã làm rõ đường dây này do Phan Quang Đông cùng em họ là Hà Thị Lệ Thu; Phan Thúc Định, Phạm Thị Thúy cầm đầu.
Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch phá án, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thành lập 9 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Kim Sơn đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Kết quả bắt giữ 11 đối tượng.
Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ tổng 145 triệu đồng, 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề.
Công an tỉnh Ninh Bình xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1-10, đến khi bị bắt là trên 10 tỷ đồng.