Khởi tố lái xe đâm chết người rồi bỏ trốn

ANTĐ -Ngày 22-7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Mỹ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Trương Văn Thực về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khoảng 2h30 ngày 14-7, Trương Văn Thực (SN 1984, trú tại Lộc Thịnh, Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô Hyundai trọng tải 11 tấn, BKS: 34K-8425 lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo hướng thị trấn Thanh Hà - chợ Bến. Trong màn đêm lái xe điều khiển phương tiện chạy với tốc độ rất nhanh. Khi ô tô đi đến Km 457+650 thuộc Đồi Lý, An Phú, Mỹ Đức, Thực  thấy một xe máy đi từ đường nhánh bên phải của xe lưu thông cùng chiều đi ở giữa đường. Đến gần lái xe có bấm còi để xin vượt, xe máy chưa kịp tránh vào lề đường thì ô tô đã lao với tốc độ cao đâm mạnh vào đuôi xe Wave màu xanh BKS: 33K4-7326 do ông Nguyễn Kế Hoạch (SN 1957, trú Lạc Thủy, Hòa Bình) điều khiển. Cú đâm mạnh đã đẩy chiếc xe rê trượt một đoạn đường khoảng 100m.

 Trương Văn Thực và chiếc xe ô tô 29U-6072 bị hư hỏng hoàn toàn
 Trương Văn Thực và chiếc xe ô tô 29U-6072 bị hư hỏng hoàn toàn
 Trương Văn Thực và chiếc xe ô tô 29U-6072 bị hư hỏng hoàn toàn    

Phát hiện một người và xe máy nằm trong gầm xe, Thực lùi xe và lái xe bỏ chạy theo hướng thị trấn Xuân Mai. Vụ tai nạn trên đã làm xe ô tô của Thực bị vỡ hộp dầu khiến dầu chảy dưới gầm, chạy khoảng 10km xe chết máy. Thực hoảng sợ bỏ lại xe tải, đón xe khách về Thanh Hóa. Qua tin báo của người dân về vụ tai nạn, tổ khám nghiệm tai nạn đã đến hiện trường phát hiện nhiều vết dầu nhỏ ra đường. Tiến hành truy đuổi khoảng 10km hướng thị trấn Xuân Mai, lực lượng công an đã phát hiện chiếc xe ô tô do Thực bỏ lại. Nhận định đây chính là chiếc xe gây tai nạn chết người, tổ khám nghiệm tai nạn đã cùng Đội CSĐT tội phạm về TTXH truy tìm lái xe. Thông qua chủ xe sở hữu chiếc ô tô trên, cơ quan công an đã liên lạc vận động lái xe ra đầu thú. Chiều 14-7, Thực đã đến cơ quan công an đầu thú.