Khởi tố hai thanh niên kéo lê người phụ nữ 20m trên đường rồi cướp giật túi xách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai thanh niên giật túi xách khiến người phụ nữ ngã ra đường. Thấy chiếc túi vẫn vướng trên người nạn nhân, chúng liền kéo lê người này 20m đến khi giật được tài sản mới phóng xe bỏ chạy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phương Long, SN 1989 và Nguyễn Hoàng San, SN 1984, cùng trú tại Tản Hồng, Ba Vì để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 4-3-2023, Công an huyện Ba Vì nhận được đơn trình báo của chị Đoàn Thị M.H., trú tại xã Ba Trại, về việc bị cướp giật chiếc túi xách, bên trong có 2 chiếc điện thoại di động, 100.000 đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ khác.

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Theo nội dung trình báo, khoảng 15h30 ngày 4-3, chị M.H. điều khiển xe máy một mình đi trên đường tỉnh lộ 412, hướng từ xã Cẩm Lĩnh đi xã Ba Trại thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy kiểu dáng Novo màu xanh nõn chuối, không xác định được BKS đi cùng chiều áp sát, cướp giật chiếc túi xách nạn nhân đang đeo chéo ở trên người khiến chị này ngã xuống đường.

Thấy chiếc túi xách vẫn vướng ở trên người của nạn nhân, đối tượng tiếp tục kéo lê chị H. trên đường khoảng 20m thì giật được và nhanh chóng tăng ga bỏ chạy về hướng thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Về phần nạn nhân, do bị kéo lê một đoạn đường dài nên bị xây sát, thương tích chảy máu ở bàn tay phải, cổ chân trái, đầu gối trái, bàn chân phải, đầu gối phải và vùng hông hai bên, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Ban chỉ huy Công an huyện Ba Vì đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì và Công an xã Cẩm Lĩnh khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ đối tượng gây án.

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự cho biết, hiện trường vụ án trên cung đường ít người qua lại, không có hộ dân sinh sống, xung quanh không có camera an ninh. Tinh vi hơn, do trước đó Công an huyện tham mưu UBND huyện lắp camera an ninh tại các khu vực trọng điểm, nên khi bỏ chạy, các đối tượng cũng chọn di chuyển trên các tuyến đường đồng, đường liên thôn để tránh hình ảnh bị ghi nhận hình ảnh qua camera, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

Đối với tài sản cướp giật được, các đối tượng cũng mang đi tiêu thụ ở địa bàn khác nên việc truy tìm cũng gặp cản trở. Song, trước tính chất manh động của vụ án cùng với hành vi táo tợn của tội phạm, Công an huyện đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Đến ngày 8-3, sau gần 4 ngày vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Ba Vì đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng Lê Phương Long và Nguyễn Hoàng San. Tại cơ quan Công an, Long và San đã khai nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, cả hai đều đã có tiền án tiền sự, mới ra tù vừa trở về địa phương.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang củng cố tài liệu, chứng cứ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.