Khởi tố đối tượng mang vũ khí 'nóng' mua bán, vận chuyển ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu giữ là 2 bánh heroin.

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố gồm Đinh Quang Huy (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Lân (SN 1980) cùng trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn.

Đây là 2 đối tượng trong đường dây mang súng đi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua địa bàn biên giới huyện Tràng Định, đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh Lạng Sơn và đồn Biên phòng Pò Mã, BĐBP Lạng Sơn bắt quả tang khi đang vận chuyển 2 bánh heroin trên địa bàn ngày 9-11 vừa qua.

Trước đó lực lượng chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập chuyên án về tội phạm ma túy, đã phát hiện đối tượng Đinh Quang Huy cấu kết với các đối tượng người Sơn La và Trung Quốc để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Ghi lời khai đối tượng tại cơ quan công an

Ghi lời khai đối tượng tại cơ quan công an

Sáng 9-11, tại khu vực bản Sái, thôn Thống Nhất, xã Quốc Khánh, Công an huyện Tràng Định phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Pò Mã mật phục, bắt quả tang đối tượng Đinh Quang Huy. Ở thời điểm trên, Huy đang vào nhà của đối tượng Nguyễn Ngọc Lân để lấy ma túy mang đi tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu giữ 2 bánh heroin.

TTang vật vụ án
Tang vật vụ án

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đinh Quang Huy, lực lượng phối hợp thu giữ thêm 1 khẩu súng, 3 viên đạn, 1 xe ô tô, 87,7 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tiến hành xác minh, điều tra mở rộng vụ án. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Tràng Định còn phối hợp bắt giữ một số đối tượng cùng đường dây trú tại Cao Bằng và thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn.