Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tiền của khách mua Iphone trả góp

ANTĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Trung  Hiếu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 10-4-2015, Nguyễn Trung Hiếu, Sn 1992,  trú tại 22 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, truy cập mạng facebook thấy anh Phạm Việt Thắng, SN 1992, trú tại 18 ngách 14/164 Đê La Thành, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa đăng tin với nội dung anh Thắng có nhu cầu mua điện thoại trả góp. Thấy vậy, Hiếu giới thiệu có khả năng giúp, nên anh Thắng đã đồng ý mua điện thoại từ Hiếu với giá chỉ bằng 90% giá niêm yết cửa hàng.

Hiếu và anh Thắng hẹn gặp nhau tại cửa hàng TechOne, 76 Thái Hà, thỏa thuận mua điện thoại Iphone 5S với giá 13 triệu đồng. Thắng đưa trước cho Hiếu 4 triệu. Hiếu cầm tiền và nộp trước cho cửa hàng 3,7 triệu đồng. Sau đó mang điện thoại vừa mua bán lại cho Thắng. Thắng đưa nốt cho Hiếu 7 triệu đồng (tổng giá trị bán là 11 triệu đồng). Số tiền 7,3 triệu đồng Hiếu cầm tiêu xài hết.

Nhận thấy việc mua điện thoại trả góp dễ, Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Thắng. Ngày 14-4-2015, Hiếu liên lạc và hỏi anh Thắng mua Iphone 6 không? Anh Thắng đồng ý mua với giá 13,5 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tiền của khách mua Iphone trả góp ảnh 1
Đối tượng Hiếu

Khoảng 14h cùng ngày anh Thắng và Hiếu hẹn gặp nhau trong ngõ 80 Thái Hà. Anh Thắng đưa hiếu trước 7,3 triệu và ngồi đợi ở quán nước gần cửa hàng điện thoại. Để đảm bảo, anh Thắng yêu cầu Hiếu đặt lại điện thoại Iphone 5S của Hiếu đang dùng. Hiếu cầm tiền đi vào cửa hàng, nhưng khoảng 2 phút sau Hiếu quay ra nói với anh Thắng cần lấy điện thoại liên lạc. Anh Thắng tưởng thật nên đưa Hiếu. Hiếu cầm lại điện thoại Iphone 5 của mình và quay lại cửa hàng tìm cách bỏ trốn, không lấy điện thoại Iphone 6 cho anh Thắng như đã hứa trước đó. Anh Thắng sau đó liên lạc với Hiếu nhiều lần không được, nghi ngờ có sự lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày 15-4, biết khó có khả năng trốn thoát, Hiếu đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi chiếm đoạt của anh Thắng 7,3 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Thắng đã chi tiêu hết.

Công an quận Đống Đa đã khởi tố Nguyễn Trung Hiếu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.