Khởi tố bị can trồng hàng nghìn cây thuốc phiện trong vườn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-2, Cơ quan CSĐT - CAH Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Tăng (SN 1962) trú tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động về hành vi trồng hơn 2,1 nghìn cây thuốc phiện tại vườn nhà.
Tang vật và đối tượng

Tang vật và đối tượng

Như ANTĐ thông tin, ngày 4-2, Công an huyện Sơn Động và Công an xã Tuấn Đạo phát hiện, thu giữ 2.154 cây nghi là cây thuốc phiện tại vườn của gia đình ông Ngô Quang Tăng. Cây có chiều cao khoảng 0,5 đến 1,4 m, nhiều cây đã có quả, hoa màu tím nhạt hoặc trắng.

Để tránh bị phát hiện, Ngô Quang Tăng đã trồng tại trí rất kín đáo, được bảo vệ bằng tường xây và lưới thép B40. Tổng diện tích đất trồng cây anh túc gần 54 m2, xung quanh được quây kín bằng lưới màu đen cao từ 1,7 đến 2m; nằm giữa khu vườn trồng nhiều loại cây ăn quả khác.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận về hành vi của mình.

CAH Sơn Động đang phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra xét xử điểm vụ án, để cảnh báo, răn đe.