Vĩnh Phúc:

Khởi tố 6 đối tượng tham gia nổ súng “hoa cải” vào hiệu cầm đồ

ANTĐ - CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” trong vụ nổ súng vào hiệu cầm đồ ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên xảy ra ngày 21-7.
Khởi tố 6 đối tượng tham gia nổ súng “hoa cải” vào hiệu cầm đồ ảnh 1
Số hung khí cơ quan công an thu giữ tại Trại Giao của anh em Phùng Văn Hòa, Phùng Anh Dũng
và 3 trong 6 đối tượng bị bắt giữ


Vụ việc xảy ra khoảng 1h ngày 21-7, tại cửa hàng cầm đồ Anh Tuân; khiến chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1995, ở phường Liên Bảo) bị trúng hơn 60 vết đạn ở chân; anh Nguyễn Văn Toản (SN 1984, ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) bị 5 vết thương; anh Phan Văn Dương (SN 1989, ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo) bị 1 vết thương ở cổ tay.

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Lợi (biệt hiệu “Lợi hói”, SN 1991, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi “Giết người”. Qua đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ các đối tượng trực tiếp tham gia vụ nổ súng gồm: Đỗ Đức Hoàng (tức Hoàng “Hải Phòng”, SN 1987, ở Hải Phòng), đối tượng cầm đầu; Phí Quang Hòa (tức Hòa “mơ”, SN 1974, ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên); Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “bọ”, SN 1991, ở thị trấn Hương Canh); Lăng Mạnh Hoàng (tức Hoàng “cóc”, SN 1986, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc); và Phùng Văn Dũng (SN 1973, ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên).

Theo tài liệu của CQĐT, bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân và tranh chấp địa bàn hoạt động nên tối 20-7, nhóm của Hoàng “Hải Phòng” đang ở trang trại của Phùng Văn Hòa (tại Trại Giao, phường Khai Quang) đã bàn nhau tổ chức đánh lại nhóm của Nguyễn Anh Tuân (tức Tuân “con”, SN 1981), là chủ hiệu cầm đồ Anh Tuân. 23h cùng ngày, Hoàng “Hải Phòng” gọi điện cho “Lợi hói” cùng Tuấn “bọ” và cả bọn đi ô tô, xe máy mang theo hung khí đến hiệu cầm đồ Anh Tuân. Cách “mục tiêu” chừng 40 mét, Lợi phát hiện có người nên đã gọi điện thoại cho Hoàng. Trực tiếp Hoàng đã nổ súng bắn vào cửa hiệu cầm đồ.

Cơ quan công an về sau đã bắt được giữ Tuấn “bọ” khi đang lẩn trốn tại nhà chị gái ở một chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngày 31-7, khám xét tại nhà Hòa “mèo” ở Trại Giao, cơ quan chức năng phát hiện chiếc ô tô dùng để gây án đang đỗ ở nhà ở của Phùng Văn Dũng (em trai Hòa “mèo”). Ngày 6-8, CATP Vĩnh Yên đã tiến hành khám xét nhà Dũng, thu giữ 1 khẩu súng K44, 1 khẩu súng M19, 1 khẩu súng tự chế, 26 viên đạn các loại, 8 đao, kiếm các loại, 2 chiếc rìu, 1 xe ôtô 5 chỗ màu đen BSK: 88K-0357, chủ xe là Phùng Văn Hòa. Cùng ngày, đối tượng Phí Quang Hòa đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Khám xét nơi ở của Hòa, cơ quan thu giữ một dụng cụ để nhồi đạn, 2 vỏ đạn, 1 túi bi.

Thượng tá Trương Bá Khánh cho biết, CQĐT đã bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Giết người” gồm: Nguyễn Tiến Lợi, Nguyễn Anh Tuấn, Phí Quang Hòa, Đỗ Đức Hoàng, Lăng Mạnh Hoàng; khởi tố Phùng Anh Dũng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đỗ Đức Hoàng, tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án.