Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 8.400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định  khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Các bị can này đều liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô hơn 8.400 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25-12, Công an TP Thái Bình đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các "con bạc" trong đường dây trên. Cơ quan công an thu giữ 7 xe ô tô (trong đó có 2 xe hiệu Porsche và BMW), 5 bộ máy vi tính, nhiều điện thoại di động các loại cùng một số hung khí và tài liệu khác liên quan.

Bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" tại Thái Bình

Bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" tại Thái Bình

Qua tài liệu điều tra, lực lượng phá án xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Tiến (tức Thắng "Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Nguyễn Xuân Tiến là giám đốc 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty Cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa. Núp bóng doanh nghiệp, đối tượng này đã tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Nguyễn Xuân Tiến đã đứng ra tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động từ tháng 9-2019 đến nay. Cho đến khi bị phát hiện, triệt phá, tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng.