Thủ tướng truyền cảm hứng và tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên

Thủ tướng truyền cảm hứng và tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên

ANTD.VN - Ngày 16-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, phát biểu truyền cảm hứng và tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc cho thanh niên.
Chính phủ khích lệ tinh thần khởi nghiệp

Chính phủ khích lệ tinh thần khởi nghiệp

ANTD.VN - Trong lĩnh vực khởi nghiệp-sáng tạo, Israel được coi là một quốc gia khởi nghiệp thành công trên thế giới và Việt Nam cần học tập cả về lý luận, thực tiễn của quốc gia này. 
Hà Nội tổ chức hội nghị khởi nghiệp vào 9-2016

Hà Nội tổ chức hội nghị khởi nghiệp vào 9-2016

ANTD.VN - Đó là thông tin đáng chú ý tại Hội nghị giao ban sở, ban, ngành TP về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8-2016, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 của UBND TP Hà Nội chiều 31-8.  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị.
Tiếp sức "Khởi nghiệp trắng"

Tiếp sức "Khởi nghiệp trắng"

ANTĐ - Ngày 25-7, tại Hà Nội, Báo Văn nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội họp báo chương trình tiếp sức “Doanh nhân Nghiệp và Đời” toàn quốc lần thứ III năm 2016 với chủ đề “Khởi nghiệp trắng”. 
Nghị lực phi thường

Nghị lực phi thường

ANTĐ - Dương Bội, một cô gái mất cả hai tay từ lúc 9 tuổi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và cuối cùng đã trở thành nguồn truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Lợi thế của Việt Nam là các FTA

Lợi thế của Việt Nam là các FTA

ANTĐ - Đó là đánh giá của Hoàng tử Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Andrew tại buổi tọa đàm “Tiềm năng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Anh Quốc” diễn ra ngày 16-11. 
Ngày sáng tạo 2015

Ngày sáng tạo 2015

ANTĐ - “Diễn đàn Khởi nghiệp quốc gia: Ngày sáng tạo 2015” đã được tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân (đường Giải Phóng, Hà Nội) vào ngày 31-10. 
Hơn 67% người Việt mong ước làm doanh nhân

Hơn 67% người Việt mong ước làm doanh nhân

ANTĐ -Báo cáo Chỉ số Khởi nghiệp Việt Nam 2014 (GEM Việt Nam 2014) do Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố ngày 9-6 cho thấy, 67,2% người trưởng thành tại Việt Nam mong ước được trở thành doanh nhân, nhưng chỉ có 39,4% người nhận thức có cơ hội để khởi sự kinh doanh và 58,2% nhận thức là có năng lực kinh doanh; 50,1% người lo sợ thất bại trong kinh doanh.
Giới trẻ kinh doanh: Vì sao dễ thất bại?

Giới trẻ kinh doanh: Vì sao dễ thất bại?

ANTĐ - Khi bước vào tuổi lập nghiệp, nhiều bạn trẻ mong muốn đi theo con đường kinh doanh độc lập để tiến thân, khẳng định mình. Nhưng rồi nhiều người đã phải từ bỏ, chấp nhận cuộc sống bình lặng – “làm công ăn lương”. Phải chăng thương trường không phù hợp với họ, những người có, nhiệt huyết, nhưng đồng vốn eo hẹp?
Định hướng tiếp cận thị trường lao động

Định hướng tiếp cận thị trường lao động

ANTĐ - Khảo sát nhanh mới đây của Towers Watson, Công ty Tư vấn chuyên nghiệp về quản lý nhân lực, tài chính cho thấy tình hình thị trường lao động có dấu hiệu hồi phục với 60% doanh nghiệp dự định tuyển mới trong năm 2013. Đây cũng là thời điểm nhiều trường đại học đẩy mạnh định hướng, cách tiếp cận công việc thực tế cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. 

Bí quyết đổi đời

Bí quyết đổi đời

ANTĐ - Một thanh niên người Pháp tên Garcia vốn xuất thân nghèo khó, khởi nghiệp bằng việc bán tranh chân dung. 10 năm vật lộn trên thương trường, cuối cùng Garcia đứng vào hàng ngũ một trong 50 người giàu nhất của Pháp, trở thành biểu tượng về kỳ tích thành công, nhiều lần được truyền thông vinh danh. Tuy nhiên không lâu sau đó, ông đã sớm qua đời vì căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Sau ngày mất của ông, một phần di chúc được đăng báo. 
Dịch vụ giúp việc khỏa thân thu hút quý ông

Dịch vụ giúp việc khỏa thân thu hút quý ông

ANTĐ - Melissa Borrett (26 tuổi) khởi nghiệp dịch vụ “Fantasy Maid” tại Lubbock, bang Texas, (Mỹ) với giá 100 USD một giờ cho việc dọn dẹp nhà cửa, và theo yêu cầu của khách hàng, cô phải khỏa thân hoặc chỉ mặc đồ lót khi làm việc.