Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn ĐH 2012

Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn ĐH 2012

ANTĐ - Ngày 8-8, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm sàn ĐH, CĐ 2012 với mức tăng 0,5 với khối C và D. Đây là thời điểm các trường đồng loạt công bố điểm trúng tuyển vào trường và mở rộng xét tuyển với những trường còn thừa chỉ tiêu sau nguyện vọng 1.

Các trường hồi hộp chờ điểm sàn công bố

Các trường hồi hộp chờ điểm sàn công bố

ANTĐ - Ngày 8-8, Bộ GD-ĐT chính thức đưa ra điểm sàn ĐH, CĐ 2012. Trong khi những trường công lập tốp đầu không mấy quan tâm đến mức điểm này thì phần lớn các trường ngoài công lập coi đây là mốc quan trọng để bắt đầu “cuộc chiến đấu” cho mùa tuyển sinh năm nay.

Hiếm điểm 10 khối A

Hiếm điểm 10 khối A

ANTĐ - Với hơn 20 trường ĐH công bố điểm thi tính đến ngày 22-7, các trường vẫn chưa có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối. ĐH Ngoại thương, “lò” các thủ khoa cao điểm nhất cũng thông báo không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn dù có hơn 100 bài thi đạt điểm 10.
Trường tốp đầu cũng có điểm 0

Trường tốp đầu cũng có điểm 0

ANTĐ - Cuối tuần này, hàng loạt trường ĐH, CĐ sẽ công bố kết quả thi của thí sinh dự thi năm nay. Đến thời điểm này, nhận xét của cán bộ chấm thi cho thấy điểm 10 khá hiếm, trong khi đó điểm 0 xuất hiện ở cả những trường tốp đầu.

Gợi ý đáp án đề thi môn Hóa khối B

Gợi ý đáp án đề thi môn Hóa khối B

ANTĐ - Lý thuyết tương đối dễ, nhưng các bài toán vô cơ lại khó hơn khối A, tuy nhiên, đề thi môn Hóa khối B kỳ thi tuyển sinh Đại học 2012 được đánh giá phù hợp với thí sinh.
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán khối B, D

Gợi ý đáp án đề thi môn Toán khối B, D

ANTĐ - Nếu như đề thi môn Toán khối B được đánh giá khó tương đương với khối A, thậm chí có một số câu khó hơn khối A và thí sinh thật sự giỏi mới có thể đạt điểm 10 thì đề thi môn Toán khối D, thí sinh khá, giỏi hoàn toàn có thể đạt điểm 9, 10.
 Khối ngành kinh tế giảm sức nóng

Khối ngành kinh tế giảm sức nóng

ANTĐ - Thấp hơn so với năm 2011 khoảng 150.000 hồ sơ, kỳ thi ĐH, CĐ 2012 thu hút hơn 1,8 triệu lượt hồ sơ đăng ký dự thi. Đáng chú ý, là khối kinh tế đã giảm so với năm trước nhưng vẫn có hơn 30% lượng hồ sơ, trong khi chỉ có hơn 4% đăng ký vào khối xã hội.

Đông nhất khối A, dè dặt khối A1

Đông nhất khối A, dè dặt khối A1

ANTĐ - Thời hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH, CĐ đã chính thức kết thúc trên cả nước. Ghi nhận ban đầu cho thấy khối A với các ngành Tài chính - Ngân hàng vẫn nhiều hồ sơ nhất. 
Lúng túng chọn ngành thi khối A1

Lúng túng chọn ngành thi khối A1

ANTĐ - Mặc dù hầu hết các trường ĐH, CĐ đều ủng hộ việc mở rộng khối thi A1 là cơ hội cho một bộ phận thí sinh chắc về ngoại ngữ nhưng lại không phải là cánh cửa rộng cho thí sinh khối A.
Năm 2012, tuyển 3.590 sinh viên cho các trường CAND

Năm 2012, tuyển 3.590 sinh viên cho các trường CAND

ANTĐ - Theo quyết định phân bổ chỉ tiêu của Tổng cục XDLL - Bộ Công an, tổng số chỉ tiêu của các học viện và đại học thuộc khối CAND năm 2012-2013 là 3.590 sinh viên hệ chính quy. Cụ thể:
“Học sinh Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường”

“Học sinh Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường”

(ANTĐ) - Là chủ đề buổi tọa đàm của thầy và trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sáng 1-10. Buổi tọa đàm đã tạo ra sự trao đổi rất sôi nổi của các em học sinh về vấn đề làm thế nào để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả và thiết thực nhất.
Học sinh Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường

Học sinh Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường

ANTĐ -Nhằm rèn luyện ý thức và nhận thức của các em học sinh về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 01/10, Thầy và trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, HN đã tổ chức hoạt động Tọa đàm “ Học sinh Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường”.

Công bố nguyện vọng 2 trường công lập

Công bố nguyện vọng 2 trường công lập

(ANTĐ) - Cùng với việc công bố điểm trúng tuyển NV1, nhiều trường ĐH đã sớm thông báo chỉ tiêu và điểm sàn xét tuyển NV2, trong đó khối công lập có không ít trường dành chỉ tiêu cho nguyện vọng này.
Hai thủ khoa cùng một lớp

Hai thủ khoa cùng một lớp

ANTĐ - Bất ngờ nhưng không phải là ngẫu nhiên mà thủ khoa khối A của Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính năm nay đều thuộc về học sinh lớp 12A1 trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Vũ Duy Hiếu đã đem về thành tích mà nhiều trường ở Hà Nội mơ ước.
Đã có tên các thủ khoa kỳ thi đại học

Đã có tên các thủ khoa kỳ thi đại học

(ANTĐ) - Ngày 20-7, 2 trường ĐH Quảng Nam và ĐH Tiền Giang là những trường đầu tiên công bố điểm thi. Ở Hà Nội, ĐHQG Hà Nội cũng công bố 4 thủ khoa đạt 29 điểm trong đó 1 khối A và 3 khối B.