Khoảng cách thai kỳ ngắn tăng nguy cơ tự kỷ

ANTĐ - Một nghiên cứu của Mỹ đã tiến hành phân tích hồ sơ của hơn 7.000 trẻ em sinh ra trong khoảng từ năm 1987-2005 tại Phần Lan cho thấy, mang thai lần hai trước khi bé thứ nhất tròn 1 tuổi sẽ làm tăng 30% khả năng mắc bệnh tự kỷ ở trẻ thứ hai. 

Khoảng cách thai kỳ ngắn tăng nguy cơ tự kỷ ảnh 1

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo khoảng cách giữa 2 lần mang thai tốt nhất nên từ 2-5 năm. Tự kỷ là một rối loạn về não diễn ra trong quá trình phát triển ngay từ những năm đầu đời của một đứa trẻ, làm cho trẻ có cách nhận thức, hành động và tình cảm khác với mọi người xung quanh.