Khó đoán đội 'vô địch lượt đi' V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngôi đầu liên tục đổi chủ, các đối thủ cạnh tranh bám đuổi sít sao về điểm số khiến cuộc đua "vô địch lượt đi" Night Wolf V-League 2022 trở nên khó lường.

Vòng 9 Night Wolf V-League 2022 vừa kết thúc chứng kiến sự hấp dẫn ở cuộc đua trên đầu bảng xếp hạng.

CLB Hà Nội có chiến thắng đầu tiên trên sân khách, khi vượt qua chủ nhà Hà Tĩnh với tỉ số 2-1. Chiến thắng thứ ba liên tiếp đưa thầy trò HLV Chun Jae-ho lần đầu lên ngôi đầu bảng ở mùa giải năm nay.

Hà Nội FC thắng 4 trong 6 trận gần nhất

Hà Nội FC thắng 4 trong 6 trận gần nhất

Nếu tính từ giai quãng nghỉ 4 tháng, Hà Nội FC thắng 4, hòa 1 trong 6 trận, trong đó có 2 chiến thắng quan trọng trước các đối thủ cạnh tranh top đầu là Viettel và Hải Phòng. Sự "vào phom" khiến đội bóng Thủ đô trở thành đối thủ đáng gờm ở phần còn lại của giải.

Hồi sinh mạnh mẽ sau quãng nghỉ còn có HAGL. Thầy trò HLV Kiatisak vừa đánh bại Thanh Hoá 2-0 để nối dài chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 4 chiến thắng, qua đó leo lên vị trí thứ 3 với chỉ 1 điểm ít hơn đội đầu bảng Hà Nội.

Cùng 16 điểm và đang tạm xếp trên HAGL nhờ đá ít hơn một trận là SLNA - đội bóng gây ấn tượng nhất vòng đấu khi chiến thắng "3 sao" trước đội đầu bảng Hải Phòng. Kết quả này giúp SLNA là đội bóng có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất trong top 3 (+6 so với +5 của Hà Nội và +4 của HAGL).

Trái ngược với các đối thủ cạnh tranh, CLB Hải Phòng tỏ ra hụt hơi khi thua 3 trong 4 trận gần nhất, từ vị trí đầu bảng rơi xuống hạng 4.

Những lùm xùm ngoài sân cỏ như chuyện cổ động viên đốt pháo sáng, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài... khiến đội bóng đất Cảng bị ảnh hưởng nặng nề, rõ nhất là việc phải tiếp Đà Nẵng trên sân Lạch Tray không khán giả vòng 11 tới.

Hải Phòng (áo trắng) tỏ ra hụt hơi trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch lượt đi

Hải Phòng (áo trắng) tỏ ra hụt hơi trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch lượt đi

Lượt đi V-League 2022 còn 4 vòng đấu, nhưng lúc này không có đội bóng nào thực sự áp đảo phần còn lại. Khoảng cách giữa 6 đội xếp đầu chỉ là 4 điểm, chưa kể 3/6 đội gồm Hà Nội, SLNA, Viettel đang đá ít hơn một trận.

Những cặp đấu quan trọng như Hà Nội - SLNA (vòng 10), Hà Nội - HAGL (vòng 12), hay Viettel - SLNA, HAGL - Hải Phòng ở vòng 13 dự báo sẽ quyết định tới ngôi "vô địch lượt đi" V-League 2022.

Ở đầu kia bảng xếp hạng, hai đội chủ sân Thống Nhất là Sài Gòn (4 điểm) và TP.HCM (6 điểm) đang chia nhau hai vị trí cuối. Xếp ngay trên là Nam Định, với vỏn vẹn 7 điểm sau 8 vòng đấu. Những "ngựa ô" mùa trước như Thanh Hoá (8 điểm), Bình Dương (9 điểm) cũng đang chật vật cải thiện thứ hạng, hứa hẹn một cuộc đua không kém phần kịch tính ở nhóm cuối.

Xếp hạng V-League 2022 sau 9 vòng đấu

Xếp hạng V-League 2022 sau 9 vòng đấu