Bản quyền Ngoại hạng Anh:

Khó chia sẻ sự độc quyền

ANTĐ - Một ngày sau khi IMG – đơn vị nắm bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL) trên lãnh thổ Việt Nam chính thức thông báo đã bán 2 gói độc quyền cho đối tác Canal+, Ban điều hành đàm phán dưới sự chủ trì của Trưởng ban Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc VTV đã nhóm họp phiên đầu tiên vào chiều qua 27-2. 

Người hâm mộ vẫn chưa biết sẽ xem các trận đấu ở giải ngoại hạng Anh trên kênh sóng nào

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Lương đã điểm lại quá trình từ khi IMG chào giá bản quyền EPL với các đối tác Việt Nam, đồng thời nhắc lại việc VTV đã ủy quyền cho Canal Overseas (đối tác của K+ tại Công ty VSTV) tham gia đấu giá mua bản quyền tại Anh nhưng không thành công do mức đấu thầu thấp hơn IMG. Một chi tiết được VTV thông báo là việc Canal+ vẫn chưa chính thức quyết định chuyển giao cho K+ (đơn vị mà Canal+ góp 49% cổ phần). Điều này dấy lên hy vọng cho các đài còn lại về việc được chia sẻ các trận EPL 3 mùa giải tới và trên thực tế, trong cuộc họp vào chiều qua, đại diện các đài đã bày tỏ quan điểm là mong muốn được phía Canal + chia sẻ 2 gói độc quyền đang nắm giữ.

Ông Hoàng Lê Sơn - Giám đốc Công ty VTC Digital cho biết: “Hiện tại, Canal + là người đang nắm giữ nội dung bản quyền và các đài ở Việt Nam có quyền mua lại nếu hai bên đạt được thỏa thuận. VTV nói sẽ chỉ đạo quyết liệt vụ việc này. Chúng tôi coi VTV là anh cả, nên rất yên tâm và sẽ đi theo những bước đi tiếp theo của VTV”. Kết thúc cuộc họp, các thành viên Ban điều hành đàm phán đã nhất trí “không mua các gói (không độc quyền) còn lại mà IMG đang nắm giữ”, đồng thời thống nhất làm công văn gửi Canal + đề nghị được chia sẻ các trận đấu độc quyền ngày chủ nhật và các trận đấu sớm ngày thứ bảy. 

Điều được quan tâm nhất lúc này là liệu Canal+ có chia sẻ với các đài Việt Nam hay không. Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào tối qua, một thành viên Ban điều hành đàm phán nhận định: “IMG đã bán lại cho Canal+ độc quyền 2 gói quan trọng nhất. Cơ hội để Canal+ đổi việc chuyển giao cho K+ độc quyền phát sóng để chia sẻ lại cho các đài gần như không có, đặc biệt gói gồm các trận đấu ngày chủ nhật và 32 trận đấu sớm ngày thứ bảy. Điều các đài còn lại có thể hy vọng là Canal+ sẽ cân nhắc chia sẻ các trận đấu giữa tuần mà họ được quyền chọn, cũng như tất cả các trận đấu khác (không độc quyền) mà Canal+ đang nắm quyền được phát sóng”. Cũng cần phải nhắc lại rằng, K+ dù không được nhắc đến trong việc đàm phán với IMG hay Canal+, nhưng sau việc IMG Media ký hợp đồng với Canal Overseas thì K+ (coi như) đã có trong tay bản quyền của 2 gói độc quyền nói trên. Đồng thời theo khẳng định của một lãnh đạo cấp cao IMG, K+ không thể chia sẻ bất cứ một bản quyền nào mà họ có đối với 2 gói độc quyền này. IMG cũng không thể bán các gói này cho một đài nào ở Việt Nam nữa. 

Một chuyên gia truyền hình phân tích: “K+ đang chờ đợi một cú hích về thuê bao khi công bố với công chúng EPL gần như sẽ chỉ phát sóng trên K+. Nhưng sau cú hích đó K+ có thể sẽ nhả một số trận đấu cho các đơn vị mà họ lựa chọn ở gói các trận đấu sớm ngày chủ nhật. Tất nhiên, việc chia sẻ ở đây là việc chia sẻ cùng phát sóng”. Được biết, K+ sẽ triển khai biện pháp kỹ thuật để hợp tác với các đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền khác có nhu cầu (ví dụ như FPT, VCTV, MY TV và Viettel). K+ sẽ cung cấp tín hiệu các kênh của mình trên hạ tầng kỹ thuật sẵn có của những đơn vị này và nhờ đó các thuê bao của các đơn vị trên không cần phải trang bị thêm thiết bị thu xem của K+ vẫn có thể đăng ký xem EPL. Nghĩa là các thuê bao của các nhà cung cấp khác hoàn toàn xem được EPL mà không cần phải đầu tư thêm đầu thu. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn ở thì tương lai và còn phải chờ kết quả trong các cuộc đàm phán giữa K+ và phần còn lại.