Đất “yên” thì dân yên

Đất “yên” thì dân yên

ANTĐ - Dường như dư luận cả nước đều chăm chú theo dõi kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. 3 điểm kết luận của Thủ tướng về sai phạm của huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng là hợp lòng dân. Bởi vì nói chung nhân dân đều thấy rõ những sai phạm vừa trái luật vừa trái đạo lý từ lâu và chờ đợi người đứng đầu Chính phủ nói lên đúng nhận định của dân. Nhiều ý kiến của các cán bộ cấp cao đã về hưu, các luật sư, nhân sĩ trí thức, cựu đại biểu Quốc hội cũng như hàng nghìn người dân đều bày tỏ quan điểm phản đối những sai phạm của những người có thẩm quyền liên quan trong việc cưỡng chế thu hồi đất. Vấn đề được dư luận quan tâm hơn cả là “hậu” Tiên Lãng như thế nào?
Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật mới

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật mới

ANTĐ - Sáng 6-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức buổi họp báo, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 4 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2, gồm Luật đo lường, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật lưu trữ. 4 luật này cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2012.
Giám sát… đất đai

Giám sát… đất đai

ANTĐ - Kết quả thăm dò của các đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn chuyên đề giám sát năm 2012, cho thấy có 3 vấn đề “nóng hổi” nhất. Đó là giám sát về an toàn giao thông, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cuối cùng Quốc hội đã “bấm nút” biểu quyết thông qua theo đa số Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội về vấn đề khiếu nại, tố cáo liên quan tới đất đai và vấn đề “tam nông”.
Giải quyết bớt oan sai

Giải quyết bớt oan sai

ANTĐ - Quốc hội đang thảo luận về hai dự án Luật Tố cáo và Luật Khiếu nại. Tại hành lang Quốc hội sáng nay (26-10), phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nhằm làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến hai dự luật sắp được Quốc hội thông qua.
Quan tâm hơn nữa đến lực lượng công an

Quan tâm hơn nữa đến lực lượng công an

ANTĐ - Ngày 26-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Bên cạnh đó, công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và công tác thi hành án, đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được các ĐBQH bàn tới trong ngày làm việc hôm qua.
Đánh giá tình hình phòng chống tội phạm

Đánh giá tình hình phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chiều 25-10, Quốc hội đã nghe Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC; Báo cáo về công tác thi hành án và công tác đặc xá.
Thiết thực hành động vì quyền lợi người tiêu dùng

Thiết thực hành động vì quyền lợi người tiêu dùng

ANTĐ - Với những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” diễn ra từ tháng 3 tới tháng 7-2011, Báo An ninh Thủ đô cùng một số cơ quan khác đã được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.
Hạn chế can thiệp hành chính vào giá cả

Hạn chế can thiệp hành chính vào giá cả

ANTĐ - Liên quan đến dự án Luật Quảng cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (UB VH-GD-TN-TN&NĐ), ông Đào Trọng Thi cho rằng, quy định “người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và phát hành quảng cáo đều cùng phải chịu trách nhiệm về ấn phẩm quảng cáo” là quá chung chung. Cần làm rõ hơn trách nhiệm của các đối tượng này cũng như trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
Đổi mới công tác tiếp dân

Đổi mới công tác tiếp dân

ANTĐ - “Phối hợp, tập trung rà soát, giải quyết tốt những vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài; tổ chức đối thoại với dân để hiểu được những khó khăn, nguyện vọng của dân và từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp dân để hoàn thành nhiệm vụ chính trị…” - Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của các cơ quan tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước.
Khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương còn phổ biến

Khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương còn phổ biến

ANTĐ - Ngày 6-7, Cơ quan tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm và triển khai công tác phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở.
Thí sinh đòi bù giờ vì lẫn mã đề Hóa học

Thí sinh đòi bù giờ vì lẫn mã đề Hóa học

ANTĐ - Thí sinh tại CĐ Cộng đồng Hà Nội, điểm thi của ĐH Giao thông vận tải khẳng định rằng mình chỉ có 70 phút thay vì 90 phút để làm bài thi Hóa sáng 5-7 sau khi phải đổi đề thi vì bị lẫn 2 mã đề 318 và 482.