Khi nào bốc thăm bóng đá SEA Games 31?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam dự kiến tiến hành bốc thăm bóng đá đại hội vào tháng 4, tức khoảng một tháng trước ngày khai mạc đại hội.
U23 Việt Nam sẵn sàng bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà

U23 Việt Nam sẵn sàng bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà

Ngày 18-1, bên lề Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31, Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh cho biết lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu môn bóng đá nam và một số môn đồng đội tại đại hội sẽ được diễn ra vào tháng 4 tới, tức khoảng một tháng trước ngày khai mạc đại hội (12-5-2022).

Để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, bóng đá nam cũng như các môn thi sẽ phải tuân thủ "quy tắc bong bóng" (chỉ di chuyển từ nơi ở tới địa điểm tập luyện, thi đấu và ngược lại) do chủ nhà Việt Nam thiết lập.

100% VĐV, bao gồm các cầu thủ, sẽ phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 mới đủ điều kiện tranh tài tại đại hội.

Do giải đấu bị lùi một năm, cộng với việc tạo điều kiện cho các quốc gia trong khu vực chuẩn bị VCK U23 châu Á và ASIAD 2022 nên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sửa điều lệ về độ tuổi VĐV dự môn bóng đá nam SEA Games 31.

Theo đó, đối tượng tham dự giải sẽ là U23 + 3 cầu thủ (không giới hạn độ tuổi) thay vì U22 + 2 cầu thủ (không giới hạn độ tuổi) như các kỳ đại hội gần đây.

Môn bóng đá nam sẽ thi đấu vòng bảng tại sân Thiên Trường (Nam Định) và Việt Trì (Phú Thọ). Các trận đấu bán kết, chung kết sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Việc chọn sân đá vòng bảng cho U23 Việt Nam sẽ do Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề xuất, ban tổ chức đại hội chấp thuận và có thông báo sau.

Theo ban tổ chức, tuỳ tình hình dịch Covid-19 thời điểm tổ chức mà sẽ quyết định lượng khán giả được vào sân xem bóng đá, tinh thần là tạo điều kiện tối đa cho người hâm mộ được thưởng thức, cổ vũ các đội tuyển.

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31 là bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam, nữ và đội tuyển futsal nam vào chung kết.