Khí hậu lạnh dễ béo phì

ANTĐ - Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về mối liên hệ giữa mật độ vi khuẩn đường ruột của trên 1.000 người ở cả 4 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ và bệnh béo phì.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật độ vi khuẩn đường ruột ở người dân các nước có khí hậu nhiệt đới ít hơn nhiều hơn so với các nước ở khu vực khác. Tác giả nghiên cứu Taichi Suzuki đến từ trường đại học California-Berkeley, cho biết: “Rất nhiều người thường không thích béo phì. Tuy nhiên, họ không biết rằng ở những nơi lạnh thì người ta thường dễ mắc bệnh béo phì hơn. Điều này thay đổi tùy theo khu vực địa lý”.