Khi đàn ông tân trang “nhan sắc”: Muốn tự tin phải “tút tát”

ANTĐ - Thời gian gần đây, anh Nguyễn Hoài Nam (ở đường Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) đột ngột thay đổi phong cách thời trang. Từ chỗ chuyên mặc quần áo rộng, anh Nam chuyển sang mặc đồ bó sát. “Mất tiền đầu tư để có được body chuẩn, tội gì không khoe”- anh Nam nháy mắt.

Khi đàn ông tân trang “nhan sắc”: Muốn tự tin phải “tút tát” ảnh 1
Nhiều bệnh nhân nam đã phải đến bệnh viện để “sửa sai”
do làm đẹp tại các cơ sở không có uy tín (ảnh minh họa)


Mất tiền mua… body chuẩn

Quả thật, bất cứ ai gặp anh Nam đều không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi ở vẻ bề ngoài của anh. Từ chỗ ngực lép, chân tay teo, anh Nam bỗng trở thành người có cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình. Anh tiết lộ: “Sau khi bị người yêu chia tay với lý do “thiếu nam tính” tôi quyết tâm đi đăng ký học thể hình cho bằng anh, bằng em. Nhưng tập đến nửa năm trời, cơ thể tôi không có thay đổi đáng kể nào. Trong lúc chán nản, tôi được người bạn mách chỉ cần đi phẫu thuật tạo hình sẽ có ngay một cơ thể cường tráng kiểu “đàn ông đích thực”. Do đó tôi đã đến một trung tâm thẩm mỹ để phẫu thuật tạo hình ngực, bắp tay và bắp chân bằng phương pháp đặt silicon vào các bộ phận này. Với chi phí gần 7.000 USD, tôi đã có một thân hình hoàn hảo như mơ ước mà chẳng cần tập tành gì”?.

 Nếu như trước đây, đối tượng là nam giới đến các trung tâm thẩm mỹ làm đẹp, spa chủ yếu chỉ là các diễn viên, ca sĩ, người mẫu hay những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì đến thời điểm hiện tại, nhu cầu làm đẹp của cánh mày râu đã không ngừng tăng lên. Phần lớn trong số đó là đàn ông tuổi từ 40-50, họ tin rằng với ngoại hình hoàn hảo hơn sẽ giúp họ tự tin, năng động và thành đạt hơn trong sự nghiệp. Để phục vụ cho nhu cầu của đàn ông, nhiều dòng sản phẩm dành riêng cho phái mạnh như nước hoa, keo xịt tóc, gel cạo râu, dầu gội, sữa rửa mặt, kem dưỡng da… đã được tung ra thị trường với giá thường cao hơn các sản phẩm dành cho nữ giới. Bên cạnh đó, để cải tạo “nhan sắc”, một số người còn sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ cao cấp như căng da mặt, cắt da thừa ở vùng mí mắt, nâng chân mày, căng da cổ.

Trên một số diễn đàn mạng, thông tin về dịch vụ làm đẹp cho nam giới cũng được khá nhiều đàn ông quan tâm. Những thắc mắc tập trung ở một số vấn đề như “Làm thế nào để mặt hết mụn”; “Giá phẫu thuật ngực là bao nhiêu, nơi nào có uy tín” hay “Bụng to ảnh hưởng lớn đến chất lượng “quan hệ”. Muốn hút mỡ bụng thì phải đến đâu, có ảnh hưởng đến sức khỏe không”. Được biết, ngoài các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân thì tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội cũng đã tiến hành phẫu thuật tạo hình cho nam giới. 

Đủ kiểu làm đẹp

Hiện nay, một trong những phẫu thuật được nam giới chọn lựa nhiều nhất là... hút mỡ bụng. Anh Nguyễn Việt Thắng ở đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng chia sẻ: “Công việc bận rộn nên tôi không có thời gian tập luyện thể thao. Do đó, cơ thể ngày càng phát phì, bụng to, đi lại chậm chạp. Không những thế, công việc kinh doanh của tôi gần đây gặp nhiều sa sút. Đi xem, tôi nghe thầy phán nguyên nhân là do lỗ mũi tôi quá to, tiền kiếm được bao nhiêu đi bấy nhiêu nên tôi quyết định đi hút mỡ bụng và thu hẹp cánh mũi. Chưa biết sau này có biến chứng gì không nhưng kết quả ban đầu tôi thấy đi lại nhẹ nhõm hẳn, mặt trông lại bảnh bao hơn. Nếu biết trước tôi đã đi chỉnh sửa từ lâu rồi”… Không giống anh Thắng, Nguyễn Trung Kiên - kỹ sư xây dựng lại sở hữu một vóc dáng khá hoàn hảo nhưng khổ nỗi, mặt của Kiên có khá nhiều mụn. Dù đã tìm mọi biện pháp như bôi kem dưỡng da, xông hơi mặt, đắp mặt nạ nhưng tình hình “mặt tiền” vẫn chưa được cải thiện, nghe lời cô bạn thân Kiên đã đi mua thuốc tránh thai về uống. Ai ngờ trong một lần đến nhà chơi, người yêu Kiên nhìn thấy mấy vỉ thuốc này và hiểu lầm Kiên đang quan hệ với cô gái khác nên đùng đùng đòi chia tay. “Biết trước thế này thà cứ để mặt mụn còn có người yêu. Đằng này, vừa mất tiền, vừa mất công làm đẹp mà lại bị người yêu bỏ. Đúng là lợi bất cập hại”…

Theo bà Nguyễn Thanh Hà - chủ một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại quận Hoàn Kiếm, đa phần các quý ông đi “tút tát” là cán bộ công chức, doanh nhân có điều kiện kinh tế khá giả và giới nghệ sĩ. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu chỉ nhằm để thỏa mãn yêu cầu của mình mà không cần tính toán. Đàn ông trung niên thường có nhu cầu căng da mặt, xóa nếp nhăn, giúp trẻ hóa da, cấy tóc và bóc túi mỡ dưới mí mắt. Đối tượng là giới văn nghệ sỹ thường yêu cầu cao hơn như sửa mũi, cắt mí, nâng cằm, cấy râu, cắt hạch chữa hôi nách... Tuy vậy, có một số người sau khi phẫu thuật xong, một thời gian ngắn lại quay lại yêu cầu khôi phục như cũ. Trường hợp của anh N.T.H ở đường Kim Mã quận Ba Đình là một ví dụ. Khi đến trung tâm anh H đã yêu cầu căng da mặt, cấy lông lên ngực và bụng trông cho nam tính. Không ngờ khi về nhà được vài hôm vợ anh H đã nằng nặc đòi ngủ riêng do mỗi khi chạm vào người chồng, vợ anh H lại giật mình, hốt hoảng vì liên tưởng đến… vượn. Với trường hợp này trung tâm thẩm mỹ có thể tẩy lông đi nhưng không thể đảm bảo được làn da của anh H sẽ phẳng nhẵn như cũ và nguy cơ nhiễm trùng  là khá cao. Do đó, mỗi người trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ cần suy nghĩ kỹ, không nên nóng vội kẻo không những không đạt được mục đích mà còn mất tiền oan.

Một vẻ ngoài bắt mắt luôn đem lại sự tự tin khi đứng trước đối phương. Xét ở một khía cạnh nào đó, hình thức bề ngoài còn thể hiện sự văn minh và mức độ thành đạt của người đàn ông hiện đại. Do đó, chuyện đàn ông chăm chút cho vẻ ngoài của mình cũng là điều dễ hiểu. Song, làm đẹp thế nào cho đúng, cho phù hợp với bản thân và môi trường xã hội xung quanh và không ảnh hưởng đến sức khỏe là điều quan trọng nhất mà mỗi người đàn ông cần cân nhắc trước khi quyết định tân trang “nhan sắc”…

(Còn nữa)