Khi cảnh "nhạy cảm" bị đem ra nơi công cộng

ANTĐ - Dù đang ở những nơi đông đúc như quán cà phê, sân khu chung cư, hay cầu thang thoát hiểm, những đôi “uyên ương” trong bộ đồng phục học sinh vẫn hồn nhiên, mải mê diễn cảnh “nóng”. Hiện tượng này đã khiến không ít người lớn giật mình, lo ngại…

Khi cảnh "nhạy cảm" bị đem ra nơi công cộng  ảnh 1

Tự nhiên như chốn không người

Cách đây ít ngày, những hình ảnh ôm hôn, âu yếm của một cặp đôi ngay giữa sân một tòa nhà thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Điều đáng nói là 2 nhân vật chính trong những bức ảnh này đều mặc đồng phục học sinh.

Bức ảnh được chụp vào buổi sáng - khoảng thời gian những học sinh này đáng lẽ phải có mặt tại lớp học. Mặc dù xung quanh có khá nhiều người đi lại, chơi đùa, 2 học sinh vẫn vô tư hôn hít, ôm ấp, thậm chí còn ngồi lên đùi nhau để âu yếm, vuốt ve, coi như chốn không người. Chứng kiến cảnh này, một người đàn ông trung tuổi ngồi ghế bên cạnh đã ngán ngẩm quay đi chỗ khác.

 Sự việc trên không phải hy hữu. Trước đó, tại một quán cà phê trên phố Huế, Hà Nội, một cặp đôi học sinh cũng mặc nguyên đồng phục đã hồn nhiên “khám phá cơ thể” của nhau trong hàng giờ đồng hồ. Tương tự, một clip khác ghi lại cảnh một cặp đôi đang diễn cảnh “nóng” trên ban công quán cà phê trên phố Đặng Văn Ngữ sau khi được tung lên mạng đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Khi cảnh "nhạy cảm" bị đem ra nơi công cộng  ảnh 2

Những cảnh yêu đương xuất hiện ngày càng nhiều ở nơi công cộng

Chưa dừng lại ở đó, có cặp đôi còn vô tư “mây mưa” ngay tại cầu thang thoát hiểm của một khu chung cư vào buổi tối - nơi có khá đông người qua lại. Trong clip, cặp đôi này tập trung thể hiện tình cảm đến nỗi không hề biết mọi hành động riêng tư của mình đã bị người khác ghi lại. Khi những hình ảnh này được công khai trên mạng, hàng nghìn lượt người đã vào bình luận với thái độ bức xúc.

Bạn Nguyễn Hồng Hạnh - học sinh trường THPT Yên Hòa, Hà Nội chia sẻ: “Em không hiểu họ nghĩ gì mà lại hành động thiếu ý thức như vậy. Đành rằng khi yêu nhau, ai cũng có nhu cầu thể hiện tình cảm, song nó phải diễn ra ở nơi kín đáo, phù hợp. Hơn nữa, việc các bạn gái chấp nhận âu yếm, “quan hệ” ngay tại quán cà phê hay cầu thang đã đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Đây là điều không thể chấp nhận được”.

Đồng tình với quan điểm này, bạn Lê Đức Dương - sinh viên trường ĐH Quốc gia cho rằng, yêu nhau không xấu, nhưng cách thể hiện tình yêu phóng khoáng quá mức như các cặp đôi trên đáng bị lên án. Bên cạnh đó, việc quay lại và tung lên mạng những cảnh “nóng” không chỉ ảnh hưởng xấu đến những người trong cuộc, người thân của họ mà còn tác động không tốt đến những bạn trẻ khác. “Những hành động này đã đi quá giới hạn cho phép đối với lứa tuổi học sinh. Khi biết được điều này chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ rất sốc và đau lòng”,  Dương nhận xét.

Thiếu tôn trọng bản thân và người khác

Chuyện tự do thể hiện tình cảm yêu đương nơi công cộng không phải là mới đối với giới trẻ. Tuy nhiên, sự thể hiện ngày càng bạo dạn, thái quá đến mức trơ trẽn của một số cặp đôi trong độ tuổi cắp sách đến trường  khiến những người lớn từ chỗ khó chịu đến lo lắng.

Dưới góc độ pháp luật, luật sư Hoàng Huy Được - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, mặc dù không có quy định cấm quan hệ tình dục ở nơi công cộng, song những người ghi lại những hình ảnh “nóng” rồi đưa lên mạng đã vi phạm luật hình sự. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hoặc tội làm nhục người khác.

Về khía cạnh văn hóa, theo Tiến sỹ Tâm lý Trịnh Hòa Bình, hành động thân mật tới mức suồng sã nơi đông người của các bạn trẻ, đặc biệt là các em học sinh thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác. Điều này cũng cho thấy bản thân họ thiếu lòng tự trọng, thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc và ứng xử có văn hóa nơi công cộng. Đây là điều thực sự đáng lo ngại. 

Việc thể hiện tình cảm đến mức lố lăng, kệch cỡm không bao giờ được cộng đồng chấp nhận, đồng tình. Tuổi trẻ cần sống phóng khoáng, tự chủ, thể hiện cái tôi cá nhân nhưng không thể để mất đi lòng tự trọng và nhân cách. Và cho dù ở xã hội nào, sinh hoạt tình dục nơi công cộng là điều tối kỵ. Điều này không chỉ đi ngược lại với truyền thống văn hóa mà còn có thể tác động xấu đến sức khỏe những người trong cuộc, làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh về đường tình dục, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

Chưa nói đến việc khi những hình ảnh nhạy cảm này được tung lên mạng họ sẽ phải chịu áp lực không nhỏ từ dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sau này. Do vậy, để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, mỗi bạn trẻ cần thận trọng trong quan hệ yêu đương. Phụ huynh cũng nên trang bị cho con em mình kỹ năng ứng xử có văn hóa nơi công cộng, cách quan hệ tình dục an toàn.