Khen thưởng thành tích khám phá 2 chuyên án lớn

ANTĐ - Bộ Công an vừa khen thưởng 11 đơn vị và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá 2 chuyên án lớn tại Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

Sáng nay (4-12), Bộ Công an đã tổ chức lễ trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra khám phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực phố Chùa Dận (phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) và đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển khoáng sản trên tuyến sông Lô. Đến dự phát biểu chỉ đạo và trao thưởng có Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Khen thưởng thành tích khám phá 2 chuyên án lớn ảnh 1

Trung tướng Phạm Quý Ngọ biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng phá án

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 29-11, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an phối hợp với các lực lượng an ninh, CSCĐ bất ngờ đột kích vào nhà nghỉ Tuấn Sơn, ở phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang hơn 104 đối tượng cả nam lẫn nữ đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, thu trên chiếu bạc hơn 5,5 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Trong số các đối tượng bị bắt tại xới bạc có 30 đối tượng nữ, 74 đối tượng có tiền án tiền sự. Cơ quan công an đã làm rõ nhà cái là Dương Anh Đức (tức Đức “vẩu”, SN 1964, ở Xuân Đài, Đình Bảng), Khuất Thị Hương (SN 1965, ở Chùa Dận, Đình Bảng); chủ chứa là Nguyễn Thạch Sơn (SN 1985), Nguyễn Thị Thương (SN 1986, ở Chùa Dận, Đình Bảng – chủ nhà nghỉ Tuấn Sơn). Toàn bộ quá trình phá án đã đảm bảo các mục tiêu yêu cầu đề ra, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong xới bạc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia phá án. Hiện Cục CSHS đang tiếp tục khai thác mở rộng, đưa các đối tượng ra truy tố.

Khen thưởng thành tích khám phá 2 chuyên án lớn ảnh 2

Trung tướng Phạm Quý Ngọ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Khen thưởng thành tích khám phá 2 chuyên án lớn ảnh 3

Thiếu tướng Trần Trọng Lượng - Tổng cục phó Tổng cục cảnh sát PCTP tặng thưởng các đơn vị

Trước đó ít ngày, Cục CSHS phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh Tuyên Quang, Phúc Thọ, Vĩnh Phúc điều tra khám phá chuyên án 912CT.

Trong quá trình kiểm tra tại tuyến sông Lô (đoạn chảy qua địa bàn xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), lực lượng phá án đã phát hiện 27 đối tượng khai thác cát trái phép. Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã bắt và khởi tố 2 đối tượng có hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", thu 3 khẩu súng, nhiều dao kiếm.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc mà lực lượng phá án đã đạt được, đồng thời mong muốn từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, các đơn vị cần tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với đường dây, ổ nhóm tội phạm, xác lập, khám phá nhiều chuyên án nhằm vào các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, gây bức xúc dư luận.