Khen thưởng đột xuất lực lượng tham gia khám phá vụ án cướp hiệu vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với chiến công điều tra truy xét nhanh vụ án cướp hiệu vàng ở xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức khen thưởng đột xuất lực lượng tham gia truy bắt đối tượng.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao hơn 200 triệu đồng tặng các đơn vị tham gia phá án gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Công an huyện Kim Thành, Công an xã Đồng Cẩm và Phòng Cảnh sát giao thông Công tỉnh Hải Dương. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao 30 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tiên Lãng và Công an xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Đại tá Bùi Quang Bình tặng thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương
Đại tá Bùi Quang Bình tặng thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương

Nhân dịp này, ông Lê Quang Dũng, Bí thư Huyện ủy Kim Thành đã trao phần thưởng tặng đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ cướp hiệu vàng Đức Nam.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 7-6, CAH Kim Thành nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại hiệu vàng Đức Nam, xã Đồng Cẩm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Thành trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương
Lãnh đạo UBND huyện Kim Thành trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương

Sau gần 8 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp, rạng sáng 8-6, với sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan và nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây án là Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989) cùng trú huyện Tiên Lãng khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang ghi lời khai hai đối tượng, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.