CATP Hà Nội:

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sỹ

ANTĐ - Chiều 25-7, CATP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trịnh Văn Hùng là thân nhân liệt sỹ CAND Trịnh Văn Đức (SN 1901), hy sinh vào năm 1949 tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội khi đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản  (giữa) cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa

Dự  lễ khánh thành có Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc CATP Hà Nội và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP, CATX Sơn Tây và đại diện chính quyền địa phương, các phòng, ban trên địa bàn thị xã…

Hiện liệt sỹ Trịnh Văn Đức được ông Trịnh Văn Hùng (là cháu nội, ở tổ dân phố số 6, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thờ cúng, giữ bằng Tổ quốc ghi công. Gia đinh ông Hùng có 6 người chung sống.

Bản thân ông Hùng là thợ xây, vợ làm nội trợ, 2 con lao động tự do nên hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP giao Cụm thi đua số 7 (CATP Hà Nội) vận động CBCS ủng hộ được 100 triệu đồng và CATX Sơn Tây ủng hộ được 20 triệu đồng (tổng kinh phí 120 triệu đồng) để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng ông Trịnh Văn Hùng, thân nhân liệt sỹ CAND Trịnh Văn Đức. Sau hơn 3 tháng khẩn trương thi công, công trình nhà tình nghĩa đã hoàn thành các hạng mục.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản  thay mặt Đảng ủy, BGĐ CATP Hà Nội trao tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sỹ Trịnh Văn Đức tại lễ khánh thành

Sau khi dâng hương tưởng nhớ liệt sỹ CAND Trịnh Văn Đức, Thiếu tướng Đinh Văn Toản thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy, Ban chỉ huy, CBCS Cụm thi đua số 7, CATX Sơn Tây về nghĩa cử cao đẹp này.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây, Đảng ủy, UBND phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) và bà con nhân dân tổ dân phố số 6; sự cố gắng của nhà thầu trong thiết kế, thi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ Trịnh Văn Đức đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường Lê Lợi, bà con nhân dân tổ dân phố số 6 quan tâm nhiều hơn nữa đến gia đình liệt sỹ CAND Trịnh Văn Đức; đồng hành cùng Công an Thủ đô thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tô thắm thêm truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Nghiêng thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đình Thi

Đại diện cho thân nhân gia đình liệt sỹ, ông Trịnh Văn Tâm, con trai liệt sỹ CAND Trịnh Văn Đức đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Ban giám đốc CATP, sự ủng hộ của CBCS Cụm thị đua số 7 và CBCS, CATX Sơn Tây trong việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thiết thực, động viên thân nhân liệt sỹ cũng như tri ân vong linh liệt sỹ.

Cùng ngày, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác CATP đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Nghiêng (SN 1940, ở xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là anh trai liệt sỹ Nguyễn Đình Thi.

Liệt sỹ Nguyễn Đình Thi hy sinh năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hiện liệt sỹ vẫn đang được ông Nguyễn Đình Nghiêng thờ cúng. Được biết, vợ chồng ông Nghiêng tuổi cao, thường xuyên ốm đau.