Khánh thành bia di tích Học viện Cảnh sát nhân dân

ANTĐ - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 ngày truyền thống, sáng 29-9, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức lễ khánh thành công trình bia di tích đặt tại Trại giam Suối Hai, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Đến dự buổi lễ có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, các đồng chí là cán bộ, giáo viên, cựu sinh viên từng công tác, học tập tại Suối Hai.

Năm 1968, khi được thành lập, Học viện CSND lúc đó có tên là Trường Cảnh sát nhân dân được đặt tại Suối Hai (Ba Vì). Trong những năm đầu ấy, đã có hàng vạn sỹ quan, hạ sỹ quan CSND được đào tạo, tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, rất nhiều đồng chí trong số đó đã trưởng thành và giữ những cương vị quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Với ý nghĩa “Ôn cố, tri tân” và ghi lại những dấu mốc đáng nhớ của chặng đường đầu tiên trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Học viện (từ 1968 đến 1990), công trình bia di tích đã được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2013, trên diện tích gần 400m2. Công trình được đánh giá sẽ trở thành một trong những “địa chỉ đỏ” về hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên của Học viên.