Khánh thành Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2014), sáng 27-2, CATP Hà Nội đã khánh thành, chính thức đưa vào sử dụng Bệnh viện CATP tại địa chỉ 89 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dự lễ khánh thành Bệnh viện CATP Hà Nội có các đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các tổng cục 3, 4 - Bộ Công an; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Quận ủy - UBND quận Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec và các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát thi công công trình Bệnh viện CATP Hà Nội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Bệnh viện CATP

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự lễ khánh thành Bệnh viện CATP

Được sự ủy quyền của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP báo cáo kết quả xây dựng công trình Bệnh viện CATP và khẳng định: “Việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện CATP tại 89 Lý Thường Kiệt là thực sự cần thiết, từng bước giải quyết những khó khăn về nơi khám, chữa bệnh, làm việc, sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an Thủ đô; tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để CBCS Bệnh viện CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Công trình Bệnh viện CATP Hà Nội được khởi công ngày 7-10-2013. Sau hơn 4 tháng triển khai thi công, ngày 25-2-2014 đã hoàn thành. Công trình được cải tạo, xây dựng gồm 3 tầng, trên khu đất có diện tích 586 mét vuông, với khu nhà điều trị có diện tích sàn xây dựng hơn 870 mét vuông, được lắp đặt các trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ và 266 mét vuông sân, vườn nội bộ, kèm theo các hạng mục phụ trợ khác. Công trình được xây dựng đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan đô thị; các vật tư thiết bị y tế hiện đại và các vật liệu chính, thiết bị nội thất, vệ sinh đảm bảo chất lượng cao, có giá trị sử dụng lâu dài.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành Bệnh viện CATP

Khánh thành Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội ảnh 4
Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an động viên CBCS, Bác sỹ Bệnh viện CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Sau khi nghe những ý kiến phát biểu, đánh giá về công trình Bệnh viện CATP của đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec và các nhà thầu, đơn vị thi công công trình, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu thay mặt lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc CATP; tập thể CBCS Bệnh viện CATP Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc cải tạo, xây dựng và khánh thành, đưa vào sử dụng Bệnh viện CATP đúng tiến độ, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho CBCS - CATP.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-2014), đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chúc tập thể CBCS Bệnh viện CATP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực công tác. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị mỗi CBCS Bệnh viện CATP xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của Bệnh viện làm nhiệm vụ chữa bệnh cho CBCS - CATP; tham gia chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân trong khu vực và thực hiện những nhiệm vụ khác của Bộ Công an giao phó. Do vậy, Bệnh viện CATP cần tăng cường đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, có y đức, tận tụy với công việc. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an mong muốn Bệnh viện CATP trở thành địa chỉ tin cậy của CBCS - CATP Hà Nội và mọi người dân.

Khánh thành Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội ảnh 5
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu (thứ hai, bên phải) thăm nơi khám, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện CATP


Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, báo cáo đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an: “Song song với quá trình cải tạo, xây dựng, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Bệnh viện CATP lựa chọn, cử một số bác sỹ, y tá vào thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, nhằm nâng cao trình độ khám, chữa, điều trị bệnh của bác sỹ, y tá điều dưỡng, nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho CBCS của Bệnh viện CATP”.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS - CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Quận ủy - UBND quận Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam, các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát công trình. Cảm ơn các Giáo sư, Bác sỹ, lãnh đạo các Bệnh viện đã tích cực phối hợp, giúp đỡ CATP trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, chăm sóc sức khỏe CBCS phục vụ công tác, chiến đấu, đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Bệnh viện CATP có kế hoạch sử dụng công trình, các trang thiết bị y tế có hiệu quả, đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân.