Khánh thành Bảo tàng Công an Hà Nội khang trang, hiện đại

ANTĐ - Chiều ngày 18-8, lễ khánh thành, cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội (67 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Bảo tàng CATP Hà Nội giới thiệu đến công chúng những hiện vật quý giá, được trưng bày bởi những công nghệ mới, lần đầu tiên được áp dụng trong các bảo tàng ở Việt Nam. 

Đến dự lễ khánh thành, cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Phạm Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, các bảo tàng của thành phố Hà Nội.

Về phía Công an Hà Nội, là sự hiện diện của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; chỉ huy các phòng nghiệp vụ trực thuộc CATP.

Được mở cửa vào tháng 10-2008, sau 7 năm hoạt động, với mong muốn nâng tầm thành một công trình văn hóa có ý nghĩa, phục vụ đông đảo người dân Hà Nội, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, lãnh đạo CATP Hà Nội đã xin chủ trương Bộ Công an, đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp công trình Bảo tàng CATP Hà Nội.

Được sự chấp thuận của Bộ Công an, Ban Quản lý dự án CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị, trong đó đơn vị tư vấn chính là Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cùng các chuyên gia nước ngoài thiết kế, lập bản vẽ công trình.

Bảo tàng Công an Hà Nội được khánh thành vào
dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam

Khởi công từ ngày 25-5-2015, sau 3 tháng triển khai thi công, đến ngày 15-8-2015, công trình Bảo tàng Công an Hà Nội đã hoàn thiện, đưa các hiện vật vào trưng bày để khánh thành, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Mặt tiền khang trang, ấn tượng của Bảo tàng Công an Hà Nội

Đến dự và phát biểu tại lễ khánh thành, cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Bảo tàng Công an Hà Nội là 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, lịch sử vẻ vang của CAND Việt Nam nói chung và CATP Hà Nội nói riêng, là điểm đến thân thiện, gần gũi của nhân dân, điểm dừng chân độc đáo và có ý nghĩa của bạn bè quốc tế khi đến Hà Nội”.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, Bảo tàng Công an Hà Nội chính là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, lịch sử vẻ vang của CAND Việt Nam nói chung và CATP Hà Nội nói riêng

Với mong muốn Bảo tàng Công an Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ tin cậy, hấp dẫn của nhân dân và bạn bè quốc tế, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các phòng ban chuyên môn của CATP và các đơn vị có liên quan tiếp tục phát động phong trào, kêu gọi quần chúng nhân dân và CBCS trong toàn lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục sưu tầm, thu thập, bổ sung hiện vật lịch sử, để toàn thể nhân dân và các thế hệ CBCS Công an hôm nay hiểu thêm về truyền thống vẻ vang, công việc thầm lặng, đầy vất vả, gian khổ hy sinh nhưng vô cùng tự hào của lực lượng Công an Thủ đô.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị CATP thường xuyên tổ chức cho CBCS học tập, ôn lại truyền thống lịch sử tại Bảo tàng Công an Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP Hà Nội đang tiến hành đề nghị Bộ VH-TT&DL công nhận Bảo tàng Công an Hà Nội là bảo tàng hạng II.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an (bên trái) và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tham quan bảo tàng 

Bảo tàng Công an Hà Nội được cải tạo, xây dựng trên khu đất có diện tích 1.613m2, trong đó diện tích xây dựng là 765m2, diện tích sàn xây dựng là 1.040m2 bao gồm 2 tầng. Tầng 1 gồm khu vực lễ tân, phòng trưng bày trung tâm với chủ đề “Các lực lượng gần dân”; phòng trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với CATP Hà Nội”, khu bán hàng lưu niệm, phòng khánh tiết…

Tầng 2 là tập hợp hệ thống trưng bày thường xuyên, gồm phòng trưng bày 1945-1954; 1954-1975; 1975-1986 và 1986 – nay với các chủ đề xuyên suốt. Trong đó bảo tàng đưa vào trưng bày gần 1.000 tài liệu và hiện vật có giá trị truyền thống, lịch sử. Điểm nổi bật là toàn bộ các hiện vật đều là hiện vật gốc, từ các đồ dùng, các vật dụng được cán bộ lão thành, các chiến sỹ CAHN sử dụng trong quá trình đấu tranh qua các thời kỳ cho đến các hiện vật, các tang vật được các cán bộ công an trực tiếp thu giữ qua những lần phá án… Các hiện vật được bố trí trưng bày theo hình thức hiện đại, bắt mắt, thu hút người xem. 

Bảo tàng CATP Hà Nội thu hút người xem với hệ thống hiện vật phong phú,
cách bài trí hiện đại, bắt mắt 

Các loại vũ khí thô sơ bị Công an Hà Nội tịch thu

Điểm nổi bật của Bảo tàng Công an Hà Nội đó là ứng dụng những công nghệ, vật tư, thiết bị tiên tiến chưa từng có trong các bảo tàng ở Việt Nam. Trong đó phải kể đến hệ thống đèn LED của ERCO, Đức – đèn chiếu sáng chuyên dụng cho các bảo tàng hàng đầu thế giới, hệ thống trần Barrisol gương của Pháp lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam… Tổng số vốn đầu tư vào khoảng 18,4 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

Lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội và các vị khách thắp hương tưởng niệm
các Anh hùng liệt sỹ Công an

Sau lễ khánh thành, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội cùng các vị khách quý đã thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Hà Nội và tham quan bảo tàng.