Khẳng định sức khỏe ở "Bước chân trên mây"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với sự tham gia của 100 vận động viên là phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí tranh tài, đọ sức dẻo dai ở “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 29-9.
Nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu khai mạc buổi gặp mặt các cơ quan báo chí

Nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu khai mạc buổi gặp mặt các cơ quan báo chí

Ngày 15 -9, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Hưng Việt tổ chức buổi gặp mặt giới thiệu về giải leo núi “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù lần thứ Nhất năm 2023.

Tham dự buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái; UBND huyện Trạm Tấu, và Công ty TNHH TM và du lịch Hưng Việt- đơn vị tham gia tổ chức giải.

Về phía Báo Pháp luật Việt Nam có ông Trần Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực tổ chức giải, cùng đông đảo sự tham gia của đội ngũ phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí.

Giải diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10 tại đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với 100 vận động viên tham dự.

Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Phó trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí

Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Phó trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí

Các vận động viên là nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương và các địa phương trong cả nước đã được ban tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ tham dự.

Tham gia Giải leo núi “Bước chân trên mây”, các vận động viên sẽ phải vượt qua cung đường với cự ly khoảng 10km đường đồi núi. Điểm xuất phát từ chân núi thuộc thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ và đích là đỉnh Tà Chì Nhù ở độ cao 2.979m so mực nước biển.

Điểm nhấn trên cung đường leo núi, các vận động viên sẽ đi qua các cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ theo từng độ cao, từ rừng già nguyên sinh, xuyên rừng tán thấp, đồng cỏ, đến cánh đồng hoa chi pâu tím...

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực tổ chức giải cho biết: “Với mong muốn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người làm báo về vai trò, tác dụng của việc luyện tập thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe, thể lực nên Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng với UBND huyện Trạm Tấu lần đầu tiên tổ chức giải “Bước chân trên mây” chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù là nơi để các vận động viên tham gia tăng cường sự đoàn kết, cống hiến và sáng tạo nhiều tác phẩm của báo giới có giá trị về hình ảnh đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Trạm Tấu nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung...”.

Giải có 100 vận động viên tham dự nhưng có tới khoảng 70 người tham gia công tác phục vụ, bảo đảm an toàn cho giải. Do sóng điện thoại trên đỉnh núi Tà Chì Nhù khá phập phù nên các thành viên Ban tổ chức sẽ liên hệ bằng bộ đàm để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Phong cảnh đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Phong cảnh đỉnh Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức chuẩn bị khá kỹ lưỡng, dự kiến đến 25/9 tới đây sẽ hoàn thiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là chỗ ăn chỗ ngủ cho các vận động viên cũng như cả ban tổ chức trên đỉnh núi Tà Chì Nù sẽ đã được chuẩn bị, cẩn trọng, chu đáo...".

Trong khi đó, ở góc độ quản lý nhà nước và đơn vị cấp phép cho giải, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Yên Bái bày tỏ: “Giải lần này cũng sẽ là tiền đề để cho tỉnh Yên Bái hướng về một sản phẩm du lịch mạo hiểm tiếp theo bên cạnh giải dù lượn đã được sở cấp phép. Hy vọng rằng mỗi phóng viên, nhà báo sẽ là một đại sứ để đưa văn hoá, con người của huyện Trạm Tấu nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung được đến gần hơn với tất cả mọi người...".

Cơ cấu giải thưởng gồm 2 bộ giải và 2 giải khuyến khích, 4 giải chuyên đề:

- Bộ giải Cá nhân Nữ: Nhất, nhì, ba, khuyến khích.

- Bộ giải Cá nhân Nam: Nhất, nhì, ba, khuyến khích.

- 2 giải khuyến khích: Nam cao tuổi nhất và Nữ cao tuổi nhất.

- 4 giải chuyên đề: Giải bài Báo in hay nhất; Giải bài Báo điện tử hay nhất; Bức ảnh đẹp nhất, Video Clip hay nhất.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng. Về giá trị giải thưởng: Giải nhất: 30 triệu đồng; Giải nhì: 20 triệu đồng; Giải ba: 10 triệu đồng; Giải khuyến khích: 5 triệu đồng. Giải chuyên đề: 5 triệu đồng