Khẳng định được vai trò là “Thanh bảo kiếm đảm bảo ANTT; lá chắn phòng, chống dịch Covid-19”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 của CAH Ứng Hòa , Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận: tập thể CAH đã khẳng định được vai trò là “Thanh bảo kiếm đảm bảo ANTT; lá chắn phòng, chống dịch Covid-19”.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa; cùng đại diện chỉ huy một số đơn vị chức năng CATP, các phòng, ban của huyện Ứng Hòa…dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, năm 2021, CATP đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô, là“nòng cốt, tuyến đầu” trong công tác phòng chống dịch Covid-19 góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước. Những thành tích, kết quả đạt được của CATP trong năm 2021 có sự đóng góp tích cực, quan trọng của Đảng ủy, Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Ứng Hòa.

Bước vào năm công tác 2022, Đại tá Nguyễn Hồng Ky và đồng chí Bùi Thị Thu Hiền - Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa gợi mở, giao CAH tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là nỗ lực cao nhất “bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống dịch Covid-19; Góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, quản trị xã hội, bảo đảm an dân, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống” theo chỉ đạo của Bộ Công an và CATP.

Ban chỉ huy CAH trao thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH

Ban chỉ huy CAH trao thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH

Bám sát chương trình công tác năm và các chỉ tiêu công tác được giao, căn cứ tình hình đặc điểm của đơn vị đề ra lộ trình, kế hoạch thực hiện, rà soát, đánh giá, kiểm điểm tiến độ, chỉ tiêu nhiệm vụ đã làm được, chưa làm được, còn tồn đọng để xây dựng kế hoạch công tác thật cụ thể thời gian tiếp theo.

Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt quản lý, phòng ngừa sai phạm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để CBCS sai phạm, vi phạm pháp luật.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo CATP và huyện Ứng Hòa đề nghị CAH tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ nhân dân vui Tết, đón xuân an ninh, an toàn và lành mạnh. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATP, Huyện ủy, UBND huyện và chương trình công tác năm 2021; CAH Ứng Hòa phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương; chủ động triển khai nhiều giải pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND trong năm 2021.

Đã điều tra, khám phá 48 vụ, 117 đối tượng phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ 94,1%; điều tra, khám phá 100% vụ đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng; Phát hiện, xử lý 37 vụ, 37 đối tượng vi phạm về kinh tế (đạt 105,7% chỉ tiêu…

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, tập thể CAH được tặng danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”.