Khẩn trương tổ chức các chuyến bay đón người Việt từ Ukraine về nước một cách công khai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu  khẩn trương tổ chức các chuyến bay đón người Việt Nam và thành viên gia đình từ Ukraine về nước do các doanh nghiệp tài trợ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức các chuyến bay đón người Việt Nam và thành viên gia đình từ Ukraine về nước do các doanh nghiệp tài trợ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước do xung đột tại Ukraine, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Những người Việt đầu tiên tại Ukraine được đón về nước vào ngày 8/3 vừa qua

Những người Việt đầu tiên tại Ukraine được đón về nước vào ngày 8/3 vừa qua

Trước đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cùng Vietnam Airlines và Bamboo Airways đã tổ chức 2 chuyến bay đưa hơn 500 công dân về nước.

Cụ thể, trong chuyến bay do Vietnam Airlines thực hiện ngày 8/3 đã đưa 287 công dân Việt Nam tại Ukraine từ Romania về nước và chuyến bay từ Ba Lan ngày 10/3 do Bamboo Airways thực hiện đã đưa 300 công dân về nước.

Trước đó, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, chiều 10/3, Sun Group đã quyết định phối hợp với Vietnam Airlines triển khai gấp rút các chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước để đảm bảo an toàn.

Toàn bộ chi phí các chuyến bay này sẽ do doanh nghiệp tài trợ với mức giá ưu đãi nhất từ phía Vietnam Airlines. Công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine có nhu cầu hồi hương sẽ được vận chuyển về Việt Nam miễn phí hoàn toàn.

Dự kiến các chuyến bay sẽ được thực hiện cho tới khi hết nhu cầu công dân Việt Nam và thành viên gia đình trở về nước.

Chuyến bay tiếp dự kiến sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 12/3 đến Warsaw (Ba Lan) đón người Việt Nam từ Ukraine và sẽ trở về vào ngày 13/3.

Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước, đến sáng 10/3, còn gần 600 công dân tại Romania và khoảng 400 công dân Việt Nam tại Ba Lan đăng ký nguyện vọng về nước.