Khám phá hỏa lực cực mạnh trên chiến hạm Udaloy II của Nga

ANTĐ - Tàu khu trục Project 1155.1, lớp Fregat của Nga là một trong những loại khu trục hạm mạnh nhất thế giới, có khả năng tác chiến chống hạm, chống ngầm và phòng không toàn diện với hệ thống hỏa lực cực mạnh.

Tàu khu trục tên lửa đa năng Project 1155.1 Fregat được Liên Xô phát triển vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Nó là phiên bản kế tiếp của tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn Project 1155 (NATO gọi là Udaloy I), được Liên Xô thiết kế để đối địch với khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ. Tuy nhiên, các chiến hạm lớp này yếu thế hơn chiến hạm của Mỹ ở khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa.

Tổng cộng, Hải quân Liên Xô dự định đóng 3 chiếc gồm: Chiến hạm số hiệu 650 “Admiral Chabanenko” (Đô đốc Chabanenko), Đô đốc Basisty và Đô đốc Kucherov. Tuy nhiên, Liên Xô tan rã đã khiến cho kế hoạch này phá sản, chỉ chiếc đầu tiên Đô đốc Chabanenko, khởi đóng năm 1989 là được hoàn thiện và biên chế cho Hạm đội biển Bắc năm 1999.

Các tàu thuộc dự án Fregat được phát triển trên thiết kế của lớp tàu hộ vệ Krivak, nhưng mở rộng theo hướng tàu khu trục chống ngầm và đa năng hạng nặng. Chúng có lượng giãn nước tiêu chuẩn 6930 tấn, tải trọng tối đa 7.570 tấn; chiều dài 164m, rộng 19,3m, mớn nước 8m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h, vận tốc tuần hành 18 hải lý/h, phạm vi hoạt động tối đa 5700 hải lý (10.400km), thủy thủ đoàn 267 người.

Khám phá hỏa lực cực mạnh trên chiến hạm Udaloy II của Nga  ảnh 1

Khu trục hạm số hiệu 650 “Admiral Chabanenko” thuộc Project 1155.1, lớp Fregat

Các chiến hạm lớp Udaloy II được trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-270 Moskit (SS-N-22 “Sunburn”), có tầm bắn 120km; 8 cụm 8 ống phóng thẳng đứng với 64 quả tên lửa phòng không tầm gần 3K95 Kinzhal (NATO gọi là SA-N-9 Gauntlet) có tầm bắn 12km và độ cao tối đa 12km, hiệu quả 6km; và 2 bệ pháo - tên lửa phòng không tích hợp Kortik.

Để chống ngầm tầm trung, tàu được trang bị hệ thống định vị thủy âm nâng cấp Zvezda M-2 có phạm vi trinh sát hơn 100km; 2 cụm 4 ống phóng ngư lôi 533mm với cơ số đạn 8 quả có tầm bắn 20km, vận tốc 45 hải lý/h; 2 ống phóng ngư lôi nước sâu RBU-6000. Ngoài ra, tàu còn được trang bị một số loại vũ khí khác như: pháo hạm hạng nặng 2 nòng 130mm, 4 bệ pháo bắn nhanh AK-630.

Khám phá hỏa lực cực mạnh trên chiến hạm Udaloy II của Nga  ảnh 2

Khu trục hạm số hiệu 650 “Admiral Chabanenko” thuộc Project 1155.1, lớp Fregat

Để tăng thêm khả năng chống ngầm tầm xa, Udaloy-II còn có nhà chứa và có thể mang theo 2 trực thăng săn ngầm Ka-25 hoặc Ka-27. Để nâng cao hiệu quả săn ngầm, tàu luân phiên thường trực 1 chiếc trực thăng lưu không để tăng cường khả năng phát hiện tàu ngầm từ xa. Nó còn được trang bị thêm hệ thống chống ngư lôi Udav.

Tuy nhiên, điểm đáng tiếc nhất là các chiến hạm lớp Udaloy II đã loại bỏ 2 cụm 4 ống phóng (8 quả) tên lửa chống ngầm URPK-5 (85RU) Rastrub (NATO gọi là SS-N-14 Silex) vốn có của lớp Udaloy I. Đây là loại tên lửa chống ngầm cực kỳ đặc biệt, được mệnh danh là “sát thủ tàu ngầm”. Nó có tầm bắn 55km, tốc độ 1Mach, có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ có lượng nổ 5 kiloton.