Khám phá “gấu” Medved – Xe tăng dã chiến của quân đội Nga

ANTĐ - Tưởng nhớ một trong những "con át chủ bài" của quân đội Nga trong Thế chiến 2.
Ngược lại dòng lịch sử, vào thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, quân đội phát xít Đức đã càn quét khắp đất nước Nga với một đội quân hung bạo và vượt trội. Tuy nhiên, quân đội Nga cuối cùng đã chiến thắng trong cuộc chiến, nhờ vào sự trợ giúp đắc lực của chiếc xe tăng dã chiến T-34.

Xe tăng T-34, hay còn gọi là “gấu nước Nga” Medved, nổi tiếng với vẻ ngoài thô sơ, bộ khung đơn giản đến mức một cậu bé nhà nông cũng có thể dễ dàng điều khiển được. Thân xe được lắp ráp đơn giản từ hai bộ phận chính. Phần gầm thấp bằng kim loại có chức năng như một chiếc thuyền giúp xe tăng có thể đi được dưới nước. Phần trên của thân xe làm bằng chất liệu sợi thuỷ tinh giúp giảm tối đa trọng lượng xe. Chiếc xe tăng dã chiến đơn giản và thô sơ sử dụng động cơ Lada VAZ-2107, có khả năng càn quét ngay cả trong địa hình rừng rậm và đầm lầy.

Bằng việc đưa vào sản xuất với số lượng lớn loại xe tăng to, khoẻ và cực đơn giản này, quân đội Nga đã có thêm một cánh tay đắc lực trong Thế chiến 2.