Khung giá mới dịch vụ y tế: Bệnh viện tăng nguồn thu, người bệnh thêm lựa chọn

Khung giá mới dịch vụ y tế: Bệnh viện tăng nguồn thu, người bệnh thêm lựa chọn

ANTD.VN - Một trong những điểm nhấn nổi bật của Thông tư số 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế là quy định giá khám bệnh theo yêu cầu tối đa tại bệnh viện công không được vượt quá 500.000 đồng/lượt; tiền giường điều trị tối đa không quá 4 triệu đồng/ngày… Vậy khung giá mới này sẽ tác động như thế nào đến người bệnh và chính các cơ sở y tế?
Khi người lính mang hai màu áo

Khi người lính mang hai màu áo

ANTD.VN - Bác sĩ công tác tại trại tạm giam là một công việc rất đặc thù, bệnh nhân của họ chính là các phạm nhân. Do vậy, họ luôn phải làm việc với hơn 100% sức lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót. Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhiên, người đã từ chối theo truyền thống bác sĩ quân đội của gia đình để khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng Công an nhân dân, được Ban giám thị Trại tạm giam số 1 (CATP Hà Nội) và các đồng nghiệp đánh giá cao về tình yêu nghề, sự tận tụy trên mặt trận chăm sóc sức khỏe người bệnh.
Công an Hà Nội khám chữa bệnh từ thiện cho người dân xã An Phú

Công an Hà Nội khám chữa bệnh từ thiện cho người dân xã An Phú

ANTD.VN -  Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân ( 25/1/1948 - 25/1/2023 , Phòng Hậu cần CATP Hà Nội tổ chức đoàn công tác khám chữa bệnh từ thiện cho nhân dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức.
Tình người ấm áp ở Nà Hẩu ngày đông

Tình người ấm áp ở Nà Hẩu ngày đông

ANTD.VN - Mùa đông năm nay trên xã miền núi Nà Hẩu (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) dù không lạnh như mọi năm nhưng sương mù vẫn bảng lảng, cái lạnh buổi sớm cũng vẫn luồn vào da thịt. Ngay từ sáng sớm, từ các bản trên núi cao, bà con và đặc biệt là các em nhỏ đã gác lại buổi đi nương, công việc hàng ngày, hồ hởi rủ nhau đến Trung tâm xã Nà Hẩu để chứng kiến buổi khánh thành ngôi trường, nhận những chiếc cặp sách, tấm áo còn thơm mùi vải mới cũng như để được khám, nhận thuốc miễn phí từ những tình cảm chân thành nhất đến từ CLB Thành Thiện tâm, Bệnh viện công an TP, Báo An ninh Thủ đô và các nhà thiện nguyện...
Cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh qua mạng

Cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh qua mạng

ANTD.VN - TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 15-8, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua mạng internet đối với việc cấp mới Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
Đặt vòng tránh thai, bị đau lưng

Đặt vòng tránh thai, bị đau lưng

ANTĐ - Hỏi: Thưa bác sĩ, tôi đặt vòng tránh thai đến nay đã được hơn 2 năm nhưng cứ mỗi lần gần đến chu kỳ kinh nguyệt thì lại cảm thấy đau buốt ở lưng và khó chịu ở phần dưới, gần đây tôi thường hay bị ngứa âm đạo nữa. Tôi chưa đi khám bao giờ, xin bác sĩ cho biết như vậy có vấn đề gì không ạ?
Nâng cấp nhiều trạm y tế xã và Bệnh viện Ba Vì

Nâng cấp nhiều trạm y tế xã và Bệnh viện Ba Vì

ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi, triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược về công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn thành phố. 

Đưa bác sĩ trẻ về công tác tại ngã ba biên giới

Đưa bác sĩ trẻ về công tác tại ngã ba biên giới

ANTĐ - Trong các ngày từ 15 đến 17-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên và chủ trì hội nghị nâng cao chất lượng y tế khu vực miền núi phía Bắc. 
Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán đến 100%

Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán đến 100%

ANTĐ - Bắt đầu từ 1-1-2015, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Được đánh giá là có nhiều điểm mới mang lại lợi ích thiết thực cho người tham gia BHYT nhưng cũng có ý kiến cho rằng, trong Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi cũng có những điểm vẫn chưa phù hợp, như bắt buộc 100% người dân phải tham gia. 

Đi khám bệnh chỉ phải chờ 21 phút

Đi khám bệnh chỉ phải chờ 21 phút

ANTĐ - Theo số liệu khảo sát của Sở Y tế Hà Nội, trong những tháng đầu năm 2014, các bệnh viện của thành phố đã tiếp nhận 473.087 lượt khám bệnh, điều trị nội trú cho 428.658 lượt người bệnh. 
Mang họa vì tự ý truyền dịch, uống thuốc bổ

Mang họa vì tự ý truyền dịch, uống thuốc bổ

ANTĐ - Hiện nay, thời tiết nắng nóng gay gắt trùng với thời điểm mùa thi khiến cho trẻ em, người già và nhất là các thí sinh dễ bị suy nhược, đổ bệnh. Để nâng cao thể trạng cho trẻ, nhiều phụ huynh tự ý mua thuốc bổ, vitamin hoặc truyền nước, truyền nước hoa quả cho các em song theo các chuyên gia, việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy hại.
Các bệnh viện phải trực đường dây nóng 24/24h

Các bệnh viện phải trực đường dây nóng 24/24h

ANTĐ - Ngày 3-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu các cơ sở y tế tại Hà Nội phải tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh thông qua đường dây nóng. 
Bảo hiểm “bao cấp ngược”

Bảo hiểm “bao cấp ngược”

ANTĐ - Thảo luận về chính sách bảo hiểm y tế, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm tới hai nội dung: các giải pháp tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng BHYT. Báo cáo giám sát của Quốc hội cho biết, có đến 50% đối tượng thuộc diện đóng BHYT bắt buộc thừa nhận sẽ không tham gia bảo hiểm nếu để họ tự nguyện. Lý do là người dân còn tâm lý lo ngại không được đối xử bình đẳng, còn thái độ phân biệt đối xử đối với người khám chữa bệnh diện BHYT; chất lượng dịch vụ y tế chưa đảm bảo.