Premier League:

Khai tử nhóm “Big Four”

ANTĐ - 18 trong 19 chức vô địch trong kỷ nguyên Premier League thuộc về Manchester United, Arsenal, Chelsea. Cùng với thế lực hàng đầu của bóng đá Anh, Liverpool, khái niệm “Big Four” ra đời và gần như bất khả xâm phạm trong những thập kỷ gần đây. 

Man City đang loại bỏ sự thống trị của “bộ tứ” hàng đầu nước Anh

Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của Manchester City trong mùa giải năm nay sẽ đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của “Big Four” và thay đổi truyền thống tại bóng đá đảo quốc sương mù. Ngày 13-5 tới có thể sẽ là thời điểm chứng kiến màn đăng quang của Man City. Đó gần như chắc chắn bởi đối thủ của Man Xanh chỉ là QPR, đội bóng mùa trước còn chơi tại Championship. QPR vẫn phải chiến đấu để trụ hạng, nhưng họ không có cơ hội tại Etihad, nơi Manchester City chưa bao giờ thất bại tại mùa này. 

Trong lịch sử Premier League (kể từ năm 1992), có không ít đội bóng từng vươn lên mạnh mẽ như Man City. Ví dụ như trường hợp của Newcastle ở những năm đầu của giải Ngoại hạng, của Nottingham Forest năm 1995, hay của Leeds vào năm 2000, nhưng chưa có đội bóng nào đi đến cuối con đường giống như đội bóng vùng Eastlands. Hành trình tấn công vào nhóm “Big Four” của Manchester City bắt đầu vào mùa giải 2008-2009, mùa giải đầu tiên dưới triều đại của chủ sở hữu đến từ Abu Dhabi. Năm sau, đội bóng vùng Eastlands cán đích ở vị trí thứ 5 và đứng thứ 3 ở mùa giải vừa qua. Dàn “sao” được các ông chủ từ Abu Dhabi xây dựng từ năm 2008 đã trưởng thành không ngừng và cho thấy độ “chín” ở mùa giải năm nay. 

Chắc chắn, Man United, Chelsea, Arsenal hay Liverpool đều không muốn chứng kiến cú đúp bàn thắng của Yaya Toure vào lưới của Newcastle. Đó là những bàn thắng giống như nhát kiếm cắt đứt sợi dây thống trị Premier League trong lịch sử của nhóm “Big Four”, xuyên suốt kể từ ngày Quỷ đỏ vô địch vào năm 1996. Tuy nhiên, những pha lập công của Toure “em” được phần lớn các đội bóng hay người hâm mộ chào đón. Chiến thắng vượt qua Newcastle được coi là rào cản cuối cùng của Man Xanh tới chức vô địch và Manchester City sẽ là đội bóng duy nhất ngoại trừ Blackburn (1995) từng bước lên đỉnh cao Premier League mà không phải là thành viên của “Big Four”. 

Cũng ở mùa giải vô địch đầu tiên của đội bóng vùng Eastlands sau 44 năm, nhóm “Big Four” gần như bị phá sản hoàn toàn. MU có thể trụ lại ở vị trí thứ 2, song Arsenal đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 3 vào tay Tottenham (đội đứng thứ 3) hoặc Newcastle (CLB tạm giữ vị trí thứ 5). Chelsea vẫn còn 2 trận đấu phía trước, song khả năng họ lọt vào tốp 4 đội dẫn đầu gần như không có, trong khi Liverpool “đầu hàng” trước lúc bước vào chặng nước rút. Đây là viễn cảnh được người hâm mộ Premier League trên cả thế giới chờ đợi, bởi họ sẽ không phải chứng kiến ai trong số MU, Arsenal hay Chelsea sẽ đoạt chức vô địch ngay từ lúc mùa giải mới bắt đầu.