Khai quật những ngôi nhà bị tro bụi núi Phú Sĩ chôn vùi cách đây hơn 300 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
ANTD.VN -  Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khởi động một dự án quy mô lớn nhằm khai quật những ngôi nhà bị chôn vùi dưới tro bụi trong đợt núi Phú Sĩ phun trào cách đây hơn 300 năm.
Hoạt động khai quật tại khu vực Subashiri, thị trấn Oyama, tỉnh Shizuoka

Hoạt động khai quật tại khu vực Subashiri, thị trấn Oyama, tỉnh Shizuoka

Lần phun trào gần đây nhất của núi Phú Sĩ là vào năm 1707, phun ra một lượng tro bụi khổng lồ. Các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Núi Phú Sĩ của tỉnh Yamanashi và Đại học Tokyo đã bắt đầu khai quật tại khu vực Subashiri, thị trấn Oyama, tỉnh Shizuoka.

Các khu dân cư trong khu vực này nằm cách miệng núi lửa phun trào khoảng 10 km về phía Đông, đã bị chôn vùi trong lớp tro bụi dày tới 3m. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra một cột nhà cháy đen ở độ sâu 1,5m khi khai quật một địa điểm bằng cả dụng cụ cầm tay và máy móc hạng nặng. Cột nhà này có thể đã bị cháy đen do đá bọt nóng.

Nhóm nghiên cứu cho biết đây là cuộc khai quật quy mô lớn đầu tiên về những ngôi nhà bị hư hại do núi Phú Sĩ phun trào. Nhóm sẽ nghiên cứu cách những ngôi nhà này được xây dựng và loại gỗ được sử dụng. Các nhà nghiên cứu cũng có kế hoạch xem xét các vụ cháy xuất hiện như thế nào, thời gian các ngôi nhà sụp đổ và lượng tro bụi tích tụ.

Trong vụ phun trào cách đây hơn 300 năm, một lượng lớn tro bụi cũng đã rơi xuống khu vực rộng lớn ở vùng Kanto, bao gồm cả trung tâm Tokyo. Nhà nghiên cứu Sugiyama Cohe thuộc Đại học Tokyo lưu ý rằng việc nghiên cứu một thảm họa liên quan đến núi Phú Sĩ, biểu tượng lớn nhất của Nhật Bản, có ý nghĩa rất quan trọng với xã hội. Ông hy vọng nghiên cứu này sẽ mang lại kết quả có thể giúp ngăn ngừa thảm họa.