![]() |
Các đồng chí lãnh đạo tham dự Lễ ra mắt phần mềm "Mặt trận số" |
Dự Chương trình, nhấn nút ra mắt Mặt trận số Thủ đô trên app iHaNoi có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố; các đồng chí đại biểu Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.
Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, việc đưa các dịch vụ công, các kênh tương tác trên không gian số đã trở thành yêu cầu cấp thiết; để cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chính thức giới thiệu ứng dụng “Mặt trận số Thủ đô” - một hợp phần quan trọng, được tích hợp đồng bộ trên nền tảng số iHaNoi.
“Mặt trận số Thủ đô” được xây dựng với mục tiêu tạo nên một cầu nối hiện đại, minh bạch và thân thiện giữa Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân Thủ đô. Tại đây, người dân có thể dễ dàng phản ánh kiến nghị; tham gia góp ý chính sách; theo dõi các phong trào thi đua;
Tiếp cận thông tin về Mặt trận các cấp và đồng hành cùng các hoạt động của Mặt trận Thủ đô chỉ bằng những thao tác đơn giản trên điện thoại. Hơn hết, việc tích hợp trên nền tảng iHanoi giúp “Mặt trận số Thủ đô” trở thành một hệ sinh thái dùng chung, kết nối nhiều dịch vụ số của Thành phố, góp phần mở rộng không gian tương tác trong hoạt động của hệ thống chính trị.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút ra mắt phần mềm “Mặt trận số Thủ đô” trên nền tảng iHaNoi |
Cùng với đó, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Ban Tổ chức thiết kế triển lãm ảnh và Không gian “Đoàn kết - Sáng tạo” là một điểm nhấn đặc biệt, nhằm tái hiện sinh động hành trình gắn bó, đồng hành và đổi mới của Mặt trận các cấp với nhân dân Thủ đô trong những năm qua.
Tại sảnh Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị, Ban Tổ chức đã bố trí Triển lãm ảnh và không gian “Đoàn kết - Sáng tạo” gồm: Tấm pano khổ lớn giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển 95 năm qua của MTTQ Việt Nam, khẳng định truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc;
8 cột ảnh chuyên đề, trưng bày 192 bức ảnh phản ánh sinh động các lĩnh vực công tác của Mặt trận Thủ đô: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua yêu nước, giám sát - phản biện xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh và đổi mới hoạt động vận động nhân dân.
Triển lãm cũng dành phần không gian thể hiện màu sắc của 5 tổ chức chính trị - xã hội: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động thành phố. 136 bức ảnh về hoạt động của 17 tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam; 16 bức ảnh tiêu biểu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố tham dự các hoạt động cùng Mặt trận Thủ đô.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan không gian “Đoàn kết - Sáng tạo" |
Tất cả đã tạo nên một tổng thể không gian ấm áp, đoàn kết và giàu bản sắc. Triển lãm “Đoàn kết - Sáng tạo” thể hiện tinh thần quy tụ, thống nhất và khát vọng đổi mới của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.
Không gian trưng bày hội tụ những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về công tác tuyên truyền - vận động - tập hợp các tầng lớp nhân dân, những mô hình đoàn kết, nhân ái, những phong trào thi đua yêu nước, cũng như những sáng kiến, cách làm hay trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.
Triển lãm ảnh cũng là lời tri ân đối với các thế hệ cán bộ Mặt trận các cấp; là nơi để đại biểu, nhân dân và bạn bè tìm thấy những giá trị bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh đã, đang và sẽ tiếp tục đưa Thủ đô vững bước trên hành trình phát triển.


